Thua đau Sevilla, Mourinho lên kế hoạch 'đại phẫu' M.U

HLV Jose Mourinho.
HLV Jose Mourinho.
TPO - Ngay sau khi M.U thua 1-2 trước Sevilla và bị loại khỏi Champions League, HLV Jose Mourinho đã bóng gió về một cuộc “đại phẫu” M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018.

Khi lá thăm vòng knock-out Champions League đưa M.U gặp Sevilla, nhiều người tin rằng thầy trò Jose Mourinho sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành vé đi tiếp. Thậm chí nhiều chuyên gia còn không ngần ngại nhận định, “Quỷ đỏ” là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB năm nay nhờ kinh nghiệm của HLV Mourinho và dàn sao thượng thặng mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước.

Thế nhưng, M.U đã trải qua 2 trận đấu thực sự đáng quên trước Sevilla. Lượt đi trên sân khách, họ hòa 0-0 trong một trận đấu mà buộc phải chơi kiểu “xe buýt 2 tầng”. Tới trận lượt về, có lợi thế sân nhà Old Trafford và cầm bóng nhiều hơn, nhưng “Quỷ đỏ” lại thể hiện lối chơi thiếu hiệu quả và thua 1-2. Kết quả chung cuộc, M.U thua 1-2 và rời cuộc chơi Champions League.

Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận rất thất vọng. Và mới đây, khi trả lời phỏng vấn tờ Guardian, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại bóng gió về một cuộc “cách mạng” nhân sự ở mùa hè 2018 nhằm xây dựng một đội bóng hoàn toàn mới theo ý mình. Cụ thể, nhiều cầu thủ mà các HLV trước mang về sẽ phải ra đi, đồng thời những kẻ chống đối cũng sẽ không có tương lai “tốt đẹp” tại Old Trafford.

"Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ phải thay đổi. Tất cả mọi đội bóng đều đầu tư tiền vào cầu thủ. Chúng tôi cũng vậy. M.U không phải đội duy nhất tiêu tiền. Đó là sự thay đổi cần thiết. Tôi đã nói từ hôm qua, sẽ rất thất vọng nếu chúng ta thất bại. Tôi không muốn nó như vậy, chúng tôi không có thời gian, chúng tôi có 1 trận đấu vào thứ 7. Chúng tôi không có thời gian để buồn trong 24 giờ và đó là bóng đá. Đó không phải là kết thúc thế giới", HLV Mourinho cho hay.

Cần biết rằng, kể từ khi đặt chân tới Old Trafford, Mourinho đã tiêu tốn 300 triệu euro để mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, thành công thì chưa thấy đâu cả. Vậy nên, tuyên bố về một cuộc “cách mạng” nhân sự của “Người đặc biệt” có lẽ không phải điều nhà Glazer muốn nghe ở thời điểm này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.