Thua chứng khoán, hai cha con lừa 'chạy việc'

Thua chứng khoán, hai cha con lừa 'chạy việc'
TP - Viện KSND TP Hà Nội vừa truy tố Nguyễn Viết Tài (SN 1948, trú quận Đống Đa, Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2008, Tài quảng cáo có khả năng xin được việc tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành công an, ai có nhu cầu phải chi 40-160 triệu đồng.

Từ tháng 5-2008 đến đầu năm 2009, Tài đã nhận hơn 30 hồ sơ xin việc cùng hàng tỷ đồng. Sau đó, Tài cùng con gái là Nguyễn Thị Lê Giang (SN 1984) tự soạn các mẫu thông báo nhập học, tuyển dụng đóng dấu giả và phát cho các bị hại.

Cơ quan điều tra làm rõ, việc lừa đảo của Tài và con gái xuất phát từ việc họ thua lỗ chứng khoán hơn 1 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.