Thua chung kết Champions League, Liverpool mua 'bom tấn' giải sầu

Thua chung kết Champions League, Liverpool mua 'bom tấn' giải sầu
TPO - Liverpool đã khiến cả châu Âu ngạc nhiên khi vượt qua Man Utd cùng một loạt ông lớn để giành lấy chữ ký của  Fabinho.

Đêm qua, Liverpool đã khiến tất cả bất ngờ khi công bố bản hợp đồng đầu tiên ở mùa hè 2018. Đó là tiền vệ Fabinho đến từ Monaco với giá khoảng 50 triệu euro. Thương vụ này được coi là “bom tấn” đúng nghĩa vì Fabinho vốn được đánh giá rất cao và được nhiều đại gia theo đuổi.

Đáng chú ý hơn, Liverpool đã thực hiện thương vụ này rất âm thầm. Gần như không có tin đồn nào về việc họ tiếp cận Fabinho cho đến trước khi thương vụ xảy ra vài tiếng đồng hồ.

Trước đó, ngôi sao người Brazil đã được liên hệ rất nhiều với Paris SG, Man Utd và Man City. Mùa hè năm ngoái, anh thậm chí đã đạt thỏa thuận với Paris SG, nhưng đội bóng thủ đô không thể chi thêm tiền vì luật công bằng tài chính.

Chia sẻ trên trang chủ Liverpool, Fabinho nói: “Tôi rất phấn khích về vụ chuyển nhượng này. Gia nhập một CLB khổng lồ luôn luôn là mong muốn của tôi. Hy vọng tôi sẽ cùng Liverpool giành các danh hiệu lớn. Tôi sẽ cố gắng trưởng thành hơn và trở thành một phần lịch sử của CLB”.

Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp không giấu được sự vui mừng khi giành được Fabinho trước sự ganh đua của các ông lớn khác. Ông nói: “Fabinho có các phẩm chất tuyệt vời và có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Cậu ấy có thể chơi như số 6, số 8 và cả số 2 nữa. Điều đó rất có ích với chúng tôi”.

Như vậy ngay sau khi thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League, Liverpool đã có hành động xoa dịu nỗi buồn của người hâm mộ. Trong tháng tới, họ cũng đón thêm 1 tiền vệ đẳng cấp khác là Naby Keita, người đã ký hợp đồng với The Reds từ mùa hè năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.