Thua bạc, nam sinh lớp 11 bắt cóc trẻ tống tiền 200 triệu

Thua bạc, nam sinh lớp 11 bắt cóc trẻ tống tiền 200 triệu
Vụ việc xảy ra tại Bình Phước, chỉ vì thua bạc, nợ nần nhiều nên nam sinh đã bắt cóc đứa trẻ cùng xã tống tiền cha mẹ em 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chiêu kiếm tiền phi pháp của nam sinh nhanh chóng bị CA chặn đứng.

Thua bạc, nam sinh lớp 11 bắt cóc trẻ tống tiền 200 triệu

Vụ việc xảy ra tại Bình Phước, chỉ vì thua bạc, nợ nần nhiều nên nam sinh đã bắt cóc đứa trẻ cùng xã tống tiền cha mẹ em 200 triệu đồng. Tuy nhiên, chiêu kiếm tiền phi pháp của nam sinh nhanh chóng bị CA chặn đứng.

Chiều 18-4, gia đình em Ngô Xuân Quang (7 tuổi, ngụ xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) phát hiện không thấy em trong nhà, đổ xô đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp.

CATPHCM giải cứu một cháu bé trong vụ gã thanh niên mang hung khí xông vào trường mâm non ở Q.Tân Bình khống chế các cháu bé, vào tháng 10-2012 (ảnh minh họa)
CATPHCM giải cứu một cháu bé trong vụ gã thanh niên mang hung khí xông vào trường mâm non ở Q.Tân Bình khống chế các cháu bé, vào tháng 10-2012 (ảnh minh họa) .
 

Đang lúc hoang mang, lo lắng thì gia đình nhận được tin nhắn với nội dung bé Quang đã bị bắt cóc, nếu muốn em lành lặn về với gia đình thì phải chuẩn bị 200 triệu đồng tiền chuộc mạng.

Không còn cách nào khác cứu thoát con khỏi bọn bắt cóc, gia đình liền trình báo CA. Khẩn trương vào cuộc điều tra, CA huyện xác định bé Quang đang bị giam giữ tại một nhà trọ ở trung tâm thị trấn của huyện Bù Gia Mập. Khuya cùng ngày, trinh sát đã bao vây khu nhà, đột nhập vào giải cứu thành công bé Quang an toàn, đồng thời khống chế gọn kẻ bắt cóc là Nguyễn Hồng Phong (18 tuổi, học sinh lớp 11 Trường cấp 2-3 Đăk Ơ).

Tại trụ sở công an, Phong khai do đánh bạc dẫn đến thua nợ 53 triệu đồng, đến thời hạn không có tiền trả, bị chủ nợ dọa xử nên làm liều bắt cóc bé Quang đòi tiền chuộc. CAH Bù Gia mập đang tạm giữ Phong để tiếp tục điều tra.

Theo Báo CATP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG