Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Olive Gallery – thư viện tư nhân đầu tiên ở Đà Nẵng tọa lạc trong Khu đô thị FPT (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vừa mở cửa đã thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Ngoài việc phục vụ bạn đọc tại chỗ đến đọc sách, nghiên cứu, đây còn là nơi để các bạn trẻ đắm chìm trong không gian nghệ thuật và những kỷ niệm đẹp gia đình.
Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 1
Thư viện gây ấn tượng với vẻ ngoài được trang trí khá tối giản và sang trọng. - Ảnh: Bảo Châu

Người lập ra thư viện là ông Hoàng Sơn Trà. Không chỉ là người làm thơ có tiếng ở Đà Nẵng từ thời niên thiếu, ông Trà còn là con trai của nhà thơ Hoàng Minh Nhân (1942-2011). Sinh thời, nhà thơ Hoàng Minh Nhân là người đặc biệt ham mê sách, ngoài các tác phẩm thơ, văn của cá nhân, ông còn chủ biên hàng trăm cuốn sách có giá trị về mảnh đất và con người quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng trong lịch sử cũng như thời hiện đại.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 2
Tầng 1 và 2 của thư viện được bố trí hơn 10 ngàn đầu sách với sự sắp xếp khoa học. Bao quát nơi đây là một không gian lí tưởng cho việc đọc tài liệu và học bài- Ảnh: Bảo Quyên

Ông Hoàng Sơn Trà cho biết, thư viện cộng đồng này ra đời như là sự tưởng nhớ và truyền lửa đam mê sách vở, nghệ thuật mà người Cha yêu quý của mình đã để lại. Thời xưa khi còn quá nghèo, nhà thơ Hoàng Minh Nhân đã mua và sưu tầm rất nhiều sách mang về biến thành một "thư viện" tại nhà cho mọi người cùng đến đọc.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 3
Chân dung nhà thơ Hoàng Minh Nhân (tay trái), bên cạnh là cháu nội Olive – Ảnh: Bảo Quyên.

Ông còn luôn phát hiện và dìu dắt các tài năng trẻ về văn học nghệ thuật. Rất nhiều họa sĩ trẻ thời mấy chục năm trước đã được ông chắt chiu đồng lương hàng tháng tài trợ màu vẽ và các họa phẩm, cũng như hỗ trợ tổ chức các triển lãm giới thiệu tác phẩm.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 4

Các bạn trẻ thường xuyên đến đây tìm tài liệu, đọc sách - Ảnh: Bảo Quyên.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 5
Bạn Hương, sinh viên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng) cho biết: “Bản thân và bạn bè biết được thông tin thư viện thông qua mạng xã hội. Thư viện đẹp, nhiều sách và có nhiều góc check-in "xịn xò” – Ảnh: Bảo Quyên

Bởi vậy, tại Olive Gallery ngoài hơn 10 ngàn đầu sách ở 2 tầng dưới, tầng trên là nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa của rất nhiều họa sĩ. Đây là những tác phẩm mà các họa sĩ trẻ đã tặng lại cho ông như sự bày tỏ lòng biết ơn đã giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn để có thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 6

Không gian thoải mái ở đây phù hợp để các bạn học sinh, sinh viên thỏa sức thả trí tưởng tượng và có thể chuyên tâm đọc sách, bạn Võ Như Hòa cho biết.

Bởi vậy, thư viện xây dựng không chỉ với mục đích quảng bá văn hóa đọc sách đến các bạn trẻ, không gian check-in, mà còn là để lưu giữ truyền thống sách, báo trong gia đình. Khi đến đây khách tham quan sẽ trải nghiệm một không gian mở của một thư viện tư nhân nằm trong khu đô thị mới hiện đại rất thoáng đãng.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 7

Tầng 3 là nơi trưng bày hàng trăm bức tranh có xuất xứ đặc biệt, một nơi các bạn trẻ có thể chiêm ngưỡng những nét đẹp hội họa - Ảnh: Bảo Quyên.

Tại Olive Gallery, bạn đọc không cần phải làm thẻ thư viện mà chỉ cần đăng ký qua fanpage, e-mail hay điện thoại. Thư viện mở cửa hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy và có nhiều đầu sách cho nhiều lứa tuổi khác nhau để tìm đọc, giải trí và học tập.

Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 8
Nơi đây có bộ sưu tập các tác phẩm thơ và văn xuôi của nhà thơ Hoàng Minh Nhân dành cho những bạn trẻ yêu thích, quan tâm đến văn học và mảnh đất, con người xứ Quảng - Ảnh: Bảo Quyên
Thư viện siêu đẹp với nhiều góc check-in 'xịn xò' ở Đà Nẵng thu hút giới trẻ ảnh 9

Bàn cờ lớn ở sân sau thư viện là nơi cho các bạn yêu thích đánh cờ trổ tài.

Bạn Võ Như Hòa, sinh viên Đại học FPT, chia sẻ: “Mình đã đến đây khá nhiều lần kể từ khi biết đến địa điểm này. Không gian ở đây khá thoải mái, yên tĩnh, rất thích hợp cho việc đọc sách và thư giãn giao lưu bạn bè sau những giờ học trên trường. Còn một điểm mình thích nhất là khu vực tầng 3, nơi trưng bày các tác phẩm tranh khá đẹp mắt. Đây là một nơi phù hợp với mọi lứa tuổi, nơi không chỉ dành cho những người thích đọc sách, mà còn những người yêu thích hội họa.”

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.