Thú vị địa điểm hai lần tổ chức Chung kết Hoa hậu Việt Nam

Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2016 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Ảnh: Trọng Thịnh
Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu Việt Nam năm 2016 tại nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM. Ảnh: Trọng Thịnh
TPO - Là địa điểm hai lần được chọn tổ chức Chung kết Hoa hậu Việt Nam (2016 và 2018), Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11- TPHCM) cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hoá xã hội thu hút khán giả TPHCM.

Được khởi công xây dựng từ năm 2000, Nhà thi đấu Phú Thọ nằm trong khuôn viên trường đua Phú Thọ, một trong những công trình tổ chức SEA Games năm 2003 tại Việt Nam.

Nhà thi đấu Phú Thọ có tổng chi phí xây dựng gần 6 triệu USD, trở thành niềm tự hào của người dân TPHCM, bởi đây là một trong những nhà thi đấu đạt chuẩn quốc tế với đầy đủ các hạng mục như phòng tập, phòng nghỉ, khu hồi sức và chăm sóc sức khoẻ. Đặc biệt với sức chứa có thể lên 8.000 người, nhà thi đấu có khả năng tổ chức nhiều hoạt động có quy mô lớn.

Tại SEA Games 2003, nhà thi đấu Phú Thọ được chọn làm sân đấu cho bộ môn Taekwondo và năm 2012, giải Vô địch Taekwondo châu Á cũng chọn nơi đây làm trung tâm thi đấu. Ngoài ra, với lợi thế là quy mô lớn và nằm ở trung tâm TPHCM nên Nhà thi đấu Phú Thọ còn được coi như “sân nhà” của đội tuyển Futsal Việt Nam và nhiều giải Futsal có quy mô lớn như giải Futsal Đông Nam Á, giải Futsal châu Á, giải đại hội thể thao trong nhà châu Á hay giải các CLB Futsal châu Á cũng chọn nơi đây để tổ chức.

Nhưng không chỉ tổ chức các giải thể thao, nhà thi đấu Phú Thọ còn là nơi thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có quy mô lớn như các đợt Triển lãm Hàng Việt Nam chất lượng cao, các hội nghị khách hàng hay các show diễn của các ban nhạc Hàn Quốc, Anh Quốc…

Ngày 28/8/2016, trên 5.000 khán giả đã đến nhà thi đấu Phú Thọ để chứng kiến trực tiếp người đẹp Đỗ Mỹ Linh trở thành Hoa hậu Việt Nam. Tối ngày 16/9 tới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ tiếp tục trao Vượng miện cho người kế nhiệm cũng tại nhà thi đấu này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.