Thú vị Công trình thanh niên 'Màu ký ức'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội cùng đơn vị đồng hành Đoàn Thanh niên phường Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội), Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Xã hội học cùng Liên chi Đoàn - Liên chi Hội khoa Khoa học Quản lý đã tổ chức thực hiện Công trình Thanh niên “Màu ký ức”.

Công trình vẽ bích họa lên bức tường bao khu vực Nghĩa trang liệt sĩ phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội là dịp để sinh viên khoa Khoa học Quản lý, khoa Xã hội học (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) rèn luyện ý thức chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả của tổ chức công tác Đoàn Thanh niên và phong trào Thanh niên xung kích.

Thời gian thực hiện chiến dịch chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 20/3 và kết thúc vào ngày 23/4. Với mong muốn nhận được đông đảo sự quan tâm từ các Quỹ tài trợ và tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ và xây dựng một chiến dịch thật ý nghĩa, công trình đã tạo dựng hình thức gây quỹ online.

Thú vị Công trình thanh niên 'Màu ký ức' ảnh 1

Những bức tranh tường do các bạn sinh viên thực hiện.

Để thực hiện công trình lần này đội tình nguyện chia ra làm 2 nhóm: nhóm phác hoạ và nhóm tô màu. Tất cả mọi người đều hăng hái vào quá trình “thay áo” cho phần tường của nghĩa trang và cố gắng để phần việc của mình được hoàn thiện một cách tốt nhất. Không khí của buổi tình nguyện diễn ra sôi nổi, kéo dài đến hết buổi.

Thú vị Công trình thanh niên 'Màu ký ức' ảnh 2

Màu áo xanh và màu sắc rực rỡ của công trình thu hút sự quan tâm của người qua lại.

Với vai trò là Đội phó, Bí thư Liên chi Đoàn khoa Xã hội học, chị Nguyễn Minh Quý chia sẻ: “Trong quá trình thực hiện và diễn ra, công trình không gặp nhiều khó khăn mà ngược lại thời tiết vô cùng thuận lợi. Hoạt động lần này thực sự mang rất nhiều ý nghĩa. Là cơ hội để đoàn viên thanh niên trải nghiệm và cống hiến, giúp các bạn trẻ khẳng định bản thân, trưởng thành cả về nhận thức và hành động. Hơn hết, 45 tình nguyện viên đã phối hợp hiệu quả làm nên dấu ấn cho công trình này”.

Thú vị Công trình thanh niên 'Màu ký ức' ảnh 3

Đại diện Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên trường đến thăm, nghiệm thu công trình và trao quyền quản lý công trình thanh niên cho Đoàn phường Quang Trung.

Theo chị Minh Quý, công trình Thanh niên lần này không đơn giản chỉ là việc tái hiện lại những ký ức một thời hoa lửa mà còn mang những ý nghĩa sâu sắc, giúp khơi dậy lòng tự hào, lòng yêu nước của con dân đất Việt. “Đây còn là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến mọi người về truyền thống yêu nước, giữ nước, góp phần củng cố thêm niềm tin vững chắc với Đảng và Nhà nước. Đồng thời khẳng định sứ mệnh thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ trường ĐH KHXH&NV nói riêng trong công cuộc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc”, chị Quý bày tỏ.

Nói về những giá trị mang lại từ công trình, Tiến Đạt (năm thứ nhất, trường ĐH KHXH&NV) - thành viên Ban Tổ chức cho biết: “Đây là công trình để lại ý nghĩa bền vững và mang lại hiệu quả cao. Công trình nâng cao ý thức, giáo dục mọi người về lịch sử truyền thống dân tộc. Bên cạnh đó, các thanh niên, sinh viên đã để lại cái nhìn tích cực, thân thương trong mắt, suy nghĩ của cộng đồng”.

Công trình Thanh niên “Màu ký ức 2023” nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại TP. HCM

SVVN - Chiều ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã cùng Hội LHTN TP. HCM tổ chức chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Pothiwong (tọa lạc tại 21/2 Bùi Thế Mỹ, phường 10, quận Tân Bình, TP. HCM).