Sự cố SU - 30MK2 bị nạn tại biển Nghệ An:

Thủ tướng yêu cầu tìm bằng được phi công gặp nạn

Họp bàn tìm kiếm phi công tại Sở Chỉ huy Nghệ An. Ảnh: PV.
Họp bàn tìm kiếm phi công tại Sở Chỉ huy Nghệ An. Ảnh: PV.
TP - Sau 3 ngày, 2 đêm chiếc SU - 30MK2 bị nạn trên vùng biển Nghệ An, quân và dân cùng dốc sức vẫn chưa tìm thấy phi công còn lại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các lực lượng cố gắng cao nhất tìm bằng được phi công Trần Quang Khải.

Tại cuộc họp Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn ngày 16/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: Chúng ta phải kiểm điểm xem đã làm được gì... Sau khi nghe báo cáo về công tác tìm kiếm phi công Trần Quang Khải của máy bay chiến đấu Su-30 gặp nạn, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục tập trung nguồn lực, tìm bằng được phi công.

Đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thời gian qua, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân, tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, công tác dự báo, cảnh báo còn bất cập, chưa chủ động.

Mọi công việc tìm kiếm đang được tiến hành ráo riết bằng nhiều thiết bị, tàu cứu nạn hiện đại; trực thăng của Quân chủng quần thảo khắp bầu trời vùng biển Nghệ An để tìm cho được Thượng tá, phi công Trần Quang Khải.

Suốt cả ngày 16/6, trước vùng biển Nghệ An, cả trên không lẫn mặt biển có tới hàng trăm phương tiện từng giờ quần thảo để tìm kiếm. Đến khoảng 15h cùng ngày thì phát hiện vật thể nghi là áo phao tại vùng biển nằm trong tọa độ được xác định (18 độ Bắc, 106 độ Đông) máy bay SU - 30 rơi trước đó. “Tuy nhiên, do gặp phải sóng to gió lớn nên anh em vẫn chưa thể xác định được vật giống áo phao đó là gì”, Trung tá Bùi Đình Hậu, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 923 (Sư đoàn 731) - Quân chủng Phòng không -  Không quân (PKKQ) cho biết.

Thủ tướng yêu cầu tìm bằng được phi công gặp nạn ảnh 1

Thượng tá Trần Quang Khải. Ảnh: Báo Người Lao động.

Theo Trung tá Hậu, khu vực phát hiện vật giống áo phao nằm ở vùng biển Đông Bắc đảo Mắt. Việc trực thăng tiếp cận rất khó nên đã thông báo với các tàu đang tìm kiếm cứu hộ trên biển đến khu vực trên để xác minh thông tin vật thể giống áo phao. 

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật có mặt tại Sở Chỉ huy tìm kiếm ở thị xã Cửa Lò, cùng chỉ đạo việc tìm kiếm. Thông tin cập nhật tại Sở Chỉ huy (đóng tại Cửa Lò - Nghệ An) cho thấy, sáng cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động thêm tàu và các thiết bị hiện đại để tiếp tục tìm phi công mất tích.

Theo đó, 2 tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 273 (xuất phát từ Hải Phòng) và tàu SAR 412 (xuất phát từ Đà Nẵng) được điều động tham gia.

2 tàu SAR 273 và SAR 412 với thiết bị đặc biệt có khả năng phát hiện người chỉ thò đầu và giơ tay trên mặt biển từ cự ly 1.000m trong điều kiện trời tối, đã lên đường tìm kiếm.

“Bên cạnh lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PKKQ và QK4 đang điều động 56 tàu gồm: 4 tàu của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 tàu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 50 tàu của 5 huyện, thị ven biển (mỗi huyện 10 tàu chia thành 3 tổ); phân vùng khu vực cho 5 huyện, thị tìm kiếm. Toàn bộ lực lượng cứu hộ trên các tàu khoảng 650 người cùng phối hợp với các đơn vị tìm kiếm”, Chỉ huy tìm kiếm tại địa phương, ông Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Đặc biệt, tại Sở Chỉ huy, cũng đã công bố 3 số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan phi công mất tích. Ba số điện thoại đường dây nóng tại Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ tỉnh Nghệ An là: 0912 574 759; 0912 292 339; 0383 844 729.

Đến nửa đêm 16/6, cập nhật thông tin từ tất cả các đơn vị cứu hộ cho biết, hiện chưa có tung tích gì về Thượng tá, phi công Trần Quang Khải dù chiến sĩ này đã bung dù ra khỏi máy bay như lời phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường. Theo lời phi công Cường, lúc máy bay SU-30 MK2 gặp sự cố, cả hai phi công đều bung dù thoát khỏi máy bay. Phi công Cường rơi xuống biển cách phi công Khải khoảng 6 km. Tuy nhiên, phi công Cường nói: “Không biết anh Khải xử lý dù thế nào”.

Trục vớt vật thể nghi là trục lốp trước của Su - 30MK2

Thông tin mới nhất Tiền Phong nhận được, đến cuối giờ chiều 16/6, Đại tá Nguyễn Văn Tư – đại diện lực lượng tìm kiếm Cảnh sát biển Việt Nam đã thông tin với Sở Chỉ huy tìm kiếm về việc một tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã trục vớt được một vật thể nghi là trục lốp trước của chiếc tiêm kích SU-30MK2. Vật thể này được tìm thấy ở khu vực gần đảo Mắt. Hiện, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã cử một số tàu và các thiết bị dò tìm tới khu vực phát hiện để tiếp tục tìm kiếm.

MỚI - NÓNG