Đồng Nai:

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ công nhân chê cơm dở bị chém

Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ công nhân chê cơm dở bị chém
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo gấp lên Thủ tướng vụ công nhân chê cơm dở bị chém.

Vụ việc xảy ra trưa ngày 10/4, khi một số công nhân của Xí nghiệp Tam Phước (thuộc Cty cổ phần công nghiệp và xuất nhập khẩu Cao su), nằm trong khu công nghiệp Tam Phước (Long Thành, Đồng Nai) dùng cơm do cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp Huấn Phương cung cấp.

Có một nhóm công nhân đã chê cơm dở, không ăn được, trong đó có anh Chu Quang Đạt đã hất khay cơm xuống đất. Hành động này bị ba nhân viên phân phát cơm của cơ sở Huấn Phương trông thấy và họ tiến đến chỗ Đạt quát nạt.

Tuy nhiên, vụ việc tạm thời lắng xuống do có đại điện Phòng Tổ chức lao động xí nghiệp xuất hiện. Khoảng 30 phút sau, một chiếc xe bảy chỗ của cơ sở Huấn Phương có mặt và từ trên xe này, gần chục người tay cầm mã tấu, gậy búa, tuýp sắt xông vào chỗ nghỉ trưa của công nhân phang tới tấp.

Theo lời kể của các công nhân, họ hoảng sợ chạy tứ tán, nhóm côn đồ trên vớ được ai là đánh, bất kể là công nhân nam hay nữ. Một công nhân tên Thái thấy Đạt bị bắt áp giải ra xe vội can ngăn và bị nhóm côn đồ dùng hung khí đập, chém vào đầu khiến người này gục xuống sân, đổ máu.

Vụ việc khiến nhiều công nhân hoang mang, nghỉ việc; nhưng đồn công an khu công nghiệp Tam Phước chậm báo cáo, làm rõ việc hành hung kiểu xã hội đen như trên.

Được biết trong ngày 17/4, CA huyện Long Thành đã thụ lý vụ án và triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ việc làm rõ. Còn bà Mai Phú Phương, chủ cơ sở Huấn Phương thì vẫn bình thản yêu cầu Xí nghiệp Tam Phước trả tiền cơm tháng 3/2008.

Bà Phương cũng đã đích thân đến gặp gia đình anh Thái thương lượng, đề nghị trả tiền chi phí điều trị; đổi lại, gia đình anh Thái không được khiếu nại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.