Thủ tướng: 'Xử lý người làm sai, bảo vệ người dám nghĩ dám làm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phải xử lý một số người làm sai để làm gương, bảo vệ nhiều người làm đúng. Chúng ta đang hoàn chỉnh một số quy định, quy chế để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Sáng 14/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri với công nhân lao động trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị đến Thủ tướng và đoàn ĐBQH những vấn đề thiết thực, bức thiết như tiền lương, nhu cầu nhà ở, nhà giữ trẻ ở khu công nghiệp, về vấn nạn tín dụng đen, tình trạng giả danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Thủ tướng: 'Xử lý người làm sai, bảo vệ người dám nghĩ dám làm' ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Cảnh Kỳ.

"Không hình sự hóa quan hệ dân sự"

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh công tác kiểm tra, điều tra xét xử đối với các cá nhân lợi dụng chính sách, câu kết để trục lợi.

“Không hình sự hóa quan hệ dân sự và không hình sự hóa quan hệ kinh tế nhưng những ông nào toan tính, những ông nào mà tham nhũng, tiêu cực thì phải xử lý. Xử lý những người làm sai, bảo vệ người làm đúng” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng Chính phủ, xử lý một số người làm sai để làm gương, bảo vệ nhiều người làm đúng. Ai câu kết, ai có âm mưu, có ý đồ tham nhũng tiêu cực chứng minh ra được thì phải xử lý. Còn ai làm ăn chính đáng, làm ăn không may vì cái này cái kia, không có vụ lợi, tư lợi thì phải bảo vệ, đề nghị họ khắc phục hậu quả và tìm cách trả lại tiền.

Thủ tướng: 'Xử lý người làm sai, bảo vệ người dám nghĩ dám làm' ảnh 2

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng công nhân. Ảnh: Cảnh Kỳ.

“Chúng ta đang hoàn chỉnh một số quy định, quy chế để bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không vì chống tiêu cực tham nhũng mà sợ, như lời Tổng Bí thư nói. Làm trong sáng, không có vụ lợi, không có cá nhân; vì lợi ích của nhân dân, lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia, dân tộc thì có ai không bảo vệ đâu.

Hai vế phải rõ ràng. Một mặt khuyến khích bảo vệ, nhưng một mặt phải chống những phần tử tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định; còn chống là thường xuyên, quan trọng, đột phá và có trọng tâm trọng điểm” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Huy động 400.000 tỷ làm hạ tầng giao thông

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là cải cách, hoàn thiện thể chế; đào tạo nguồn nhân lực và hạ tầng (tập trung hạ tầng đường cao tốc). Đặc biệt, về hạ tầng, Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ này huy động hơn 400.000 tỷ cho hạ tầng giao thông, gấp 3 - 4 lần các nhiệm kỳ trước, phải cắt đi hơn 5 nghìn dự án để tập trung cho các dự án trọng điểm.

Chính phủ đề xuất Quốc hội bố trí nguồn lực cho vùng ĐBSCL cao nhất trong cả nước. ĐBSCL có hai trục cao tốc lớn nhất là cao tốc Bắc - Nam (từ TPHCM đến Cà Mau) và Đông - Tây (cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng). Bên cạnh đó, dự án đường sắt tốc độ cao đã xin được chủ trương, trong đó có ưu tiên tuyến từ TPHCM đến Cần Thơ, hiện đang xây dựng dự án, đàm phán với các đối tác. “Chúng ta phải đẩy mạnh hạ tầng, mở cao tốc đến đâu là phát triển đến đó. Đây là nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng: 'Xử lý người làm sai, bảo vệ người dám nghĩ dám làm' ảnh 3

Cử tri kiến nghị đến Chính phủ những nhu cầu bức thiết.

Về đảm bảo an sinh xã hội, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ đã có Chỉ thị, sau đó ban hành kế hoạch thực hiện 1 triệu căn nhà đến năm 2030, đề nghị các tỉnh thực hiện. Chương trình nhà ở cho công nhân cũng được Tổng Liên đoàn Lao động triển khai. Nhà ở, các thiết chế văn hóa là phải làm và nhất quyết làm cho được…”.

MỚI - NÓNG