Thủ tướng và nội các Malaysia đệ đơn từ chức lên quốc vương

0:00 / 0:00
0:00
Ông Muhyiddin Yassin được trông thấy khi đang vào cung điện quốc gia để gặp quốc vương. (Ảnh: Reuters)
Ông Muhyiddin Yassin được trông thấy khi đang vào cung điện quốc gia để gặp quốc vương. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nội các Malaysia đứng đầu là Thủ tướng Muhyiddin Yassin đã đệ đơn từ chức lên quốc vương, Bộ trưởng Khoa học Khairy Jamaluddin hôm nay thông báo trên Instagram.

Thủ tướng Muhyiddin hôm nay được trông thấy khi đang vào cung điện quốc gia, sau khi có thông tin ông sẽ đệ đơn từ chức lên quốc vương.

Văn phòng của ông Muhyiddin chưa xác nhận thông tin này.

Vị trí của ông Muhyiddin suy yếu sau nhiều tháng đấu đá trong nội bộ liên minh cầm quyền. Nếu thông tin này được xác nhận, việc ông từ chức sẽ chấm dứt 17 tháng cầm quyền đầy biến động, đồng thời có thể gây khó khăn cho những nỗ lực của cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch.

Chưa rõ nhân vật nào có thể thành lập chính phủ mới vì không ai giành được ủng hộ vượt trội trong quốc hội, hoặc liệu bầu cử có thể được tiến hành trong tình cảnh dịch bệnh nghiêm trọng như hiện nay hay không.

Quyết định có thể sẽ nằm trong tay Quốc vương Al-Sultan Abdullah, người có thể chỉ định thủ tướng trong số các nghị sĩ được bầu dựa trên đánh giá của ông về người có thể chỉ huy số đông.

Việc ông Muhyiddin từ chức cũng sẽ tạo cơ hội cho Tổ chức quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO), một đảng kỳ cựu của Malaysia nhưng đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018 vì nhiều cáo buộc tham nhũng.

Hai ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng hoặc thủ tướng tạm quyền hiện là phó thủ tướng Sabri Yaakob và nghị sĩ kỳ cựu Tengku Razaleigh Hamzah, đều là người của UMNO.

Đồng ringgit của Malaysia hôm nay giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 1 năm và thị trường chứng khoán ở nước này cũng lao dốc vì diễn biến mới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.