Thủ tướng Ukraine cáo buộc 'Nga đã tuyên chiến'

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk nói hành động điều động quân sự của Nga không chỉ dừng lại là một mối đe dọa mà đó thực sự là một 'lời tuyên chiến'.

Phát biểu trên kênh truyền hình ITV News của Anh, ngày 2/3, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói hành động điều động quân sự của Nga không chỉ dừng lại là một mối đe dọa mà đó thực sự là một "lời tuyên chiến."

Thủ tướng Ukraine cáo buộc 'Nga đã tuyên chiến' ảnh 1

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk. (Nguồn: AP)

Ông Yatsenyuk cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin rút lực lượng quân sự của nước này khỏi lãnh thổ Ukraine.

Ông Yatsenyuk cảnh báo: "Chúng tôi đang trên bờ vực thảm họa."

Các phát biểu trên của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đưa ra trong bối cảnh một đoàn xe của quân đội Nga đã di chuyển tới Simferopol , thủ phủ của nước cộng hòa tự trị Crimea của Ukraine , một ngày sau khi lực lượng quân sự Nga đã tràn qua bán đảo chiến lược này mà không có tiếng súng.

"Không có lý do gì để Nga xâm chiếm Ukraine," ông Yatsenyuk nói sau một phiên họp kín của Quốc hội Ukraine tại Kiev.

Cho đến nay, chính phủ mới ở Kiev đã bất lực trong việc phản ứng với các chiến thuật quân sự của Nga.

Tổng thống Nga Putin đã bỏ qua các lời kêu gọi từ phương Tây để rút các đơn vị quân đội của nước này và nhấn mạnh rằng Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình và cộng đồng người nói tiếng Nga ở Crimea và các nơi khác ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống lâm thời kiêm Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Turchynov đã ra lệnh đóng cửa không phận nước này với các máy bay phi dân sự.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.