Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk từ chức

Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk
Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk
TPO - Tờ Sputnik hôm nay (10/4) thông tin, Thủ tướng Ukraine, ông Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố từ chức và sẽ nộp đơn lên Quốc hội nước này vào ngày 12/4.

Tờ Sputnik cho biết, Thủ tướng Ukraine tuyên bố từ chức vào ngày 10/4 trong một chương trình đối thoại truyền hình hàng tuần ở Kiev.

"Tôi quyết định rời khỏi chức vụ Thủ tướng Ukraine. Quyết định này sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 12/4 tới", ông Yatsenyuk thông báo trong chương trình.

Quyết định của ông Arseniy Yatsenyuk được đưa ra sau quãng thời gian dài bất ổn chính trị ở Ukraine. Theo giới quan sát, việc từ chức của ông Arseniy Yatsenyuk mở đường cho việc thành lập một chính phủ mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở Ukraine.

Trước đó vào trung tuần tháng 2 vừa qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko yêu cầu ông Arseniy Yatsenyuk từ chức.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, chính quyền Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Quốc hội.

Trong cuộc biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych năm 2014, ông Yatsenyuk là một trong các thủ lĩnh đối lập chính.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.