Thủ tướng Úc ủng hộ mở cửa, nói phong toả kéo dài là không bền vững

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Úc Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Úc Scott Morrison. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay nói rằng nước này phải bắt đầu nới lỏng hạn chế COVID-19 khi tỷ lệ tiêm vắc-xin tăng lên. Hơn một nửa dân số nước này đã bị phong toả nhiều tuần để ngăn chặn đà lây lan của biến chủng Delta.

Một số bang lên tiếng rằng họ không thể tiếp tục tuân thủ kế hoạch toàn quốc, khi Sydney vẫn là trung tâm của đợt bùng phát lần này.

“Phong toả không thể kéo dài mãi. Đây không phải con đường bền vững để sống ở đất nước này”, ông Morrison nói trong cuộc họp báo tại Canberra.

Tháng trước, chính phủ liên bang Úc đề ra kế hoạch gồm 4 giai đoạn để nới lỏng hạn chế sau khi 70% trong tổng số 25 triệu người trên 16 tuổi được tiêm vắc-xin.

Khi tỷ lệ tiêm phòng đạt 80% thì những người đã tiêm sẽ được đi lại tự do giữa các bang.

Tuy nhiên, các bang Queensland và Tây Úc bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch này có thể chưa thực tế vì được vạch ra trước đợt bùng phát nghiêm trọng ở bang New South Wales, với số ca mắc mỗi ngày lên đến 800 trong 3 ngày qua.

Hôm nay, New South Wales ghi nhận 818 ca, chủ yếu ở Sydney, giảm nhẹ so với con số 830 của hôm qua.

Úc quản lý dịch bệnh tốt hơn nhiều quốc gia phát triển khác, nhưng tình trạng tiêm vắc-xin vẫn chậm khiến hai thành phố lớn nhất Sydney và Melbourne cùng thủ đô Canberra tiếp tục phải kéo dài phong toả để ngăn chặn biến chủng Delta.

Trên cả nước Úc đã có 30% người trên 16 tuổi được tiêm đủ liều và 52% được tiêm ít nhất một mũi. Chương trình tiêm vắc-xin đang được tăng tốc nhưng phải đến cuối năm nay mới đạt được mục tiêu 80%.

Thủ hiến New South Wales Gladys Berejiklian hôm nay nói rằng người dân bang này phải học cách chung sống với virus, đồng thời thúc giục người dân sớm đi tiêm phòng.

Úc đến nay có tổng số 44.600 ca mắc, trong đó có 984 trường hợp tử vong.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...