Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu giống cây Mắc ca
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tìm hiểu giống cây Mắc ca
TPO - “Tôi nhắc lại câu chuyện nông dân Vi Thị Thanh phản ánh trên địa bàn Đắk Nông có nhiều diện tích mắc ca trồng trên 5 năm chưa ra quả và yêu cầu các bộ, ngành liên quan làm rõ vấn về này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mở đầu Hội nghị “Kết quả phát triển cây mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới”.

Hội nghị trên diễn ra vào sáng 29/9 tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) do Bộ NN&PTNT phối hợp UBND Đắk Lắk, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tổ chức. Thủ tướng cũng báo tin vui cho nông dân khi mắc ca Việt Nam được đánh giá ngon hơn Mắc ca Úc (cây trồng xuất phát từ Úc); Đồng thời khẳng định nước ta hoàn toàn có tiềm năng, thế mạnh phát triển loại cây này.

“Sau hội nghị này sẽ có một phong trào trồng mắc ca nên cần định hướng ngay. Thị trường sắp tới như thế nào. Quản lý quy hoạch diện tích tăng lên bao nhiêu là vấn đề cần bàn, tránh trường hợp dư thừa, đảm bảo quyền lợi cho người dân tránh trồng quá nhiều. Mắc ca Việt Nam làm sao phải có thương hiệu riêng, thị trường riêng trên thị trường quốc tế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc ảnh 1

Người tiêu dùng tham quan các sản phẩm làm từ hạt Mắc ca

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thông tin, đến nay cả nước có 23 tỉnh trồng cây mắc ca, với diện tích trên 16,5 nghìn ha. Trong đó, 9 tỉnh nằm trong quy hoạch ở 2 vùng Tây Bắc và Tây Nguyên trồng trên 15,4 nghìn ha, tăng 55% diện tích so với quy hoạch, còn lại hơn 1.000 ha nằm rải rác tại 14 tỉnh khác chưa có quy hoạch. Bộ NN&PTNT đã công nhận 13 giống mắc ca đủ tiêu chuẩn đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, nông dân hiện nay vẫn gặp phải tình trạng mua giống không đảm bảo chất lượng.

Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc ảnh 2

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị

Theo số liệu từ Bộ NN&PTNT, diện tích trồng mắc ca từ giống có kiểm soát chất lượng là 14.200 ha, đạt 86%; trên 2.300 ha mắc ca chưa được kiểm soát về chất lượng, chiếm 14% (trong đó: diện tích trồng bằng cây thực sinh khoảng 800 ha, diện tích trồng các giống chưa được công nhận 1.500 ha). Tây Bắc có diện tích trồng có kiểm soát chất lượng giống 99,7%; Tây Nguyên 77,1%; các tỉnh ngoài vùng quy hoạch 94,7%.

Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc ảnh 3

Giống là yếu tố đầu tiên quyết định thành công cây Mắc ca

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho hay, hiện nay, nhiều nông dân trồng mắc ca tới năm thứ 7-10 nhưng phải chặt bỏ vì giống không đạt chất lượng. Theo đó, cây giống là vấn đề quan trọng đầu tiên trong chuỗi sản xuất, do đó, Bộ NN&PTNT kiểm soát chặt chẽ nguồn giống; yêu cầu người dân không trồng giống cây thực sinh, chọn những giống đã được bố công bố đạt tiêu chuẩn.

Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc ảnh 4

Giới thiệu máy tách vỏ mắc ca

Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự vào cuộc của Bộ NN&PTNT, Hiệp hội mắc ca Việt Nam, các nhà khoa học, doanh nghiệp, hộ nông dân đã mang lại bước đầu thắng lời, niềm tin cho Chính phủ đối với cây mắc ca. Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT cùng các bộ khác phối hợp địa phương phải có định hướng cụ thể, hướng dẫn người dân hình thành HTX phát triển cây mắc ca từ trồng cho đến chế biến, không để phát triển ồ ạt; Xây dựng chiến lược phát triển cây mắc ca bằng văn bản; nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xây dựng Nghị định riêng cho loại cây này.

Thủ tướng: Trồng mắc ca, không để nông dân đơn độc ảnh 5

Thủ tướng tham quan những sản phẩm chế biến từ hạt Mắc ca

 “Tôi yêu cầu ngành nông nghiệp, các nhà khoa học, doanh nghiệp... phải trả lời cho được câu hỏi làm sao mắc ca phát triển xứng tầm Việt nam. Mắc ca là cây đi sau về trước, trong vòng 10-20 năm tới sẽ trở thành cây loại cây đầu thế giới. Ngoài ra, chúng ta phải ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm mắc ca sau chế biến để tăng giá trị hàng hóa... Ngành tài chính ngân hàng, doanh nghiệp... cần đồng hành với nhà nông tháo gỡ khó khăn về vốn, liên kết thành chuỗi giá trị, không để nhà nông đơn thương độc mã...”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo.

MỚI - NÓNG