Thủ tướng: Trở thành một con hổ mới về kinh tế, tại sao lại không?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh QH)
TPO - “Chúng ta đang nói một câu chuyện Việt Nam rừng vàng biển bạc như một cô gái đẹp, bây giờ rừng vàng biển bạc này trở thành một con hổ mới về kinh tế, tại sao lại không, có phải là ước vọng, khát vọng đưa dân tộc chúng ta tiến lên không, hay chúng ta cứ bình bình mãi. Phải làm sao sự chuyển mình này mạnh mẽ hơn trong xã hội chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Sáng 18/1, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 2017 và đưa ra nhiệm vụ trong năm 2018. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng, vẫn còn nhiều tồn tại như ở cơ sở còn thiếu vắng phong trào thi đua. Vẫn còn bệnh hình thức, chưa huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: Công tác thi đua, khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước để đưa đất nước tiến lên.

“Tôi thường hay nói một đất nước anh hùng, một dân tộc anh hùng mà thu nhập bình quân thấp như thế thì có gì phấn khởi đâu. Chúng ta phải làm sao để dân tộc tốt hơn nữa, người giàu nhiều hơn nữa, nhân dân no ấm hơn nữa, không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là kinh tế, xã hội phải phát triển bền vững, hiệu quả”, Thủ tướng chia sẻ.

“Chúng ta đang nói một câu chuyện Việt Nam rừng vàng biển bạc như một cô gái đẹp, bây giờ rừng vàng biển bạc này trở thành một con hổ mới về kinh tế, tại sao lại không, có phải là ước vọng, khát vọng đưa dân tộc chúng ta tiến lên không, hay chúng ta cứ bình bình mãi. Phải làm sao sự chuyển mình này mạnh mẽ hơn trong xã hội chúng ta”, Thủ tướng nói.

Từ đó, Thủ tướng cho rằng, thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở. Phải đẩy mạnh hơn nữa về công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục biểu dương, tuyên truyền, tôn vinh tập thể cá nhân tiêu biểu, các mô hình mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập.

Ngay từ đầu năm, cần tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của từng bộ, ngành, địa phương. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với 242 nhiệm vụ cụ thể thì các bộ, ngành, địa phương đều phải có kế hoạch cụ thể triển khai.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.