Thủ tướng thăm và làm việc tại dự án alumina Nhân Cơ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra thực tế dự án alumin Nhân Cơ. Ảnh: Trọng Đạt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra thực tế dự án alumin Nhân Cơ. Ảnh: Trọng Đạt.
TPO - Chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại buổi làm việc tại dự án Alumina Nhân Cơ (Đăk Nông) ngày 9/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải đảm bảo an toàn môi trường, đồng thời có kế hoạch phát triển ngành nhôm theo hướng chế biến sâu.

Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) ông Lê Minh Chuẩn cho biết, đến nay, gói thầu EPC nhà máy alumin Nhân Cơ (Đăk Nông) đã hoàn thành gần 90% khối lượng công việc. Các gói thầu khác như nhà máy tuyển quặng bauxite và tuyến băng tải cũng hoàn thành thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (trên 95%).

Dự kiến nhà thầu sẽ chạy thử toàn tải nhà máy vào đầu quý II/2015 cùng với chạy thử nhà máy nhiệt điện. ”Dự kiến đến hết tháng 6, sẽ hoàn thành công tác xây dựng hồ bùn đỏ để phục vụ chạy có tải của nhà máy. Quý IV/2015 theo kế hoạch, nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên. Mọi việc hiện tiến triển rất khả quan”, ông Chuẩn cho biết.

Theo ông Chuẩn, tính đến thời điểm ngày 4/2/2015 tại công trường thi công nhà máy chỉ còn 28 lao động Trung Quốc của Nhà thầu EPC Chalieco làm việc để thực hiện các công tác bảo hành nhà máy alumina, khắc phục một số tồn tại, nghiệm thu, thanh toán hợp đồng.

Đồng thời lao động của Nhà thầu Chalieco còn hướng dẫn chuyển giao công nghệ cho lao động của dự án Nhân Cơ (theo hợp đồng EPC với dự án Nhân Cơ). Dự kiến đến cuối tháng 10/2015, nhà thầu sẽ hoàn thành công tác bảo hành công trình và rút hết lao động về nước. Tất cả các lao động nước ngoài tại dự án đều được cấp phép theo đúng qui định.

Thủ tướng thăm và làm việc tại dự án alumina Nhân Cơ ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam tại nhà máy alumin Nhân Cơ. Ảnh: Trọng Đạt.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, mục tiêu là phát triển Tây Nguyên một cách bền vững. Khai thác bauxite chỉ là bước đầu, sau đó là chế biến ra nhôm.

“Nếu làm hai dự án bauxite Nhân Cơ và Tân Rai mà giải quyết được vấn đề về mặt môi trường và hiệu quả thì chúng ta sẽ làm lớn theo hướng phát triển ngành nhôm thành ngành công nghiệp chế biến sâu”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét, tháo gỡ một số vướng mắc của dự án về cơ chế, chính sách, về vốn đầu tư.

Theo lịch trình, ngày hôm nay 10/2, Thủ tướng sẽ có buổi thăm, làm việc tại UBND tỉnh Lâm Đồng và kiểm tra, làm việc tại dự án Alumina Tân Rai (Lâm Đồng). 

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Ban quản lý dự án alumina Nhân Cơ cho biết, tuyến đường vận chuyển khoảng 210 km từ Gò Dầu về Đồng Nai dự kiến cũng sẽ được tập đoàn hoàn thành trong quý I này. Đầu năm 2014 sản lượng vận chuyển bình quân đạt 1.000 - 1.500 tấn/ngày, đêm, cuối năm 2014 đã nâng lên 1.300 - 1.600 tấn/ngày, đêm.

MỚI - NÓNG