Thủ tướng thăm, chúc tết quân chủng hải quân

Thủ tướng thăm, chúc tết quân chủng hải quân
TPO - Sáng nay, 29 -1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ quân chủng Hải quân Việt Nam. Cùng đi có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Văn phòng Chính phủ...
Thủ tướng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chúc tết quân chủng hải quân. Ảnh: Lam Khê

Sau khi nghe Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh quân chủng Hải quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, công tác đảm bảo Tết cho bộ đội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của cán bộ, chiến sỹ quân chủng Hải quân.

Thủ tướng đánh giá cao trong năm năm gần đây, Hải quân Việt Nam có những bước phát triển mới như thiết lập thông tin liên lạc nóng với hải quân các nước trong khu vực và tổ chức thành công hàng chục chuyến tuần tra chung với Hải quân Thái Lan, Căm-pu-chia, Trung Quốc. Qua đó, không chỉ nâng cao vị thế của Hải quân Việt Nam với các nước trong khu vực mà còn duy trì được môi trường rộng khắp trên biển đông, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền của nhà nước và nhân dân ta khai thác, đánh bắt hải sản trên khắp các vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, trong thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cần đề ra nhiều giải pháp sát thực nhằm xây dựng quân chủng Hải quân thực sự cách mạng, chính quy, hiện đại, đủ khả năng để quản lý và làm chủ vùng biển nước ta, có như vậy chúng ta mới khai thác tối đa các nguồn lợi từ biển, đưa đất nước giàu lên từ biển...

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc cán bộ, chiến sỹ hải quân làm nhiệm vụ từ đất liền tới các con tàu và đảo xa một năm mới nhiều thắng lợi mới.

Theo Viết
MỚI - NÓNG