Thủ tướng sẽ làm việc với Đà Nẵng về các sai phạm đất đai

TPO - Trong phần giải trình của mình trước Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX sáng nay, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Thủ tướng Chính phủ sẽ sắp xếp lịch họp để lắng nghe các kiến nghị của Đà Nẵng đối với vấn đề giải quyết vướng mắc về dự án và đất đai của thành phố đối với doanh nghiệp và người dân sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Sáng 12/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có phần giải trình trước kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa IX về các vấn đề nổi bật của thành phố trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian đến.

Thủ tướng sẽ làm việc với Đà Nẵng về các sai phạm đất đai ảnh 1

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giải trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX. Ảnh Nguyễn Thành

Liên quan đến vấn đề giải quyết vướng mắc về dự án và đất đai của thành phố đối với doanh nghiệp và người dân sau kết luận của Thanh tra Chính phủ số 2852, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Thành ủy, HĐND và UBND rất quan tâm đến việc tập trung khắc phục các tồn tại sau kết luận thanh tra kiểm tra, đạt được một số kết quả bước đầu nhưng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc giữa kết luận thanh tra và các qui định khác của pháp luật, dẫn đến chậm trễ việc tiếp tục triển khai các quyền lợi của các nhà đầu tư thứ cấp, UBND đã báo cáo kịp thời đến HĐND, Thành ủy và các bộ ngành, Chính phủ và đang chờ giải quyết. Tuy nhiên cần nhận thấy các cơ quan  tham mưu, người đứng đầu và các cán bộ chuyên môn chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, thiếu hẳn tính năng động, không đưa ra được các đề xuất tháo gỡ. Nhiều vấn đề có thể được đề xuất tháo gỡ không cần phải chờ đợi cấp trên nhưng không ai đề xuất. “Tôi cho rằng trong bối cảnh như hiện nay, chúng ta cần những cán bộ lãnh đạo năng động, nắm kỹ pháp luật và chuyên môn, tự tin và mạnh mẽ để giải quyết công việc có hiệu quả”

“Thủ tướng Chính phủ đang sắp một lịch họp để nghe thành phố và bộ ban ngành trong đó có Thanh tra Chính phủ để giải quyết các kiến nghị của Đà Nẵng”, ông Thơ cho biết

Giải quyết các thiếu sót là công việc đắt đỏ, khó khăn

Đề cập đến tình hình thành phố hiện nay, Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng: Các điểm yếu và thiếu sót trong công tác quản lý và qui hoạch đô thị đã đến thời điểm bộc lộ gay gắt: đó là tầm nhìn để kiến trúc một đô thị hiện đại cho nhiều triệu dân; thiếu các khu vực dành cho sinh hoạt công cộng như công viên, cây xanh, bãi đỗ xe, bệnh viện, trường học đạt chuẩn, các khu vui chơi giải trí, các trung tâm thương mại dịch vụ…

“Khắc phục các thiếu sót này trở thành một công việc vô cùng đắt đỏ và khó khăn trong thời điểm hiện nay” ông Thơ nói

Nhận rõ các điểm nghẽn đang trở thành những thách thức chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới, ông Thơ cho biết: Đảng bộ và chính quyền đặt ra quyết tâm xây dựng lại những nền tảng phát triển chiến lược của một đô thị hiện đại, trong đó dồn ưu tiên cho công tác hoạch định lại chiến lược phát triển, công tác xây dựng qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch.

“Thành phố đang khởi động nỗ lực này với một quyết tâm rất lớn, tinh thần trách nhiệm rất cao, với cách làm cầu thị, nghiêm túc xuất phát từ nhận thức sâu sắc trước những tác động mạnh mẽ của các xu hướng phát triển tất yếu của thế giới tạo nên các thách thức và cơ hội phát triển của thành phố trong nhiều thập kỷ đến” ông Thơ phát biểu. Đồng thời cho hay, các công việc này được bắt đầu trong nhiều tháng qua và đã có nhiều cuộc hội thảo lấy ý kiến, nhiều phiên thảo luận trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ, có sự tham gia của nhiều cơ quan và các chuyên gia tư vấn và sẽ mời các nhà tư vấn quốc tế có uy tín tham gia xây dựng các dự án này. Ông kỳ vọng sẽ có được những kết quả tốt nhất để trở thành kim chỉ nam cho việc hoạch định các chính sách phát triển, huy động các nguồn lực triển khai kêu gọi các dự án đầu tư, xây dựng không gian đô thị khoa học, khắc phục tình trạng đầu tư và phát triển các khu đô thị thiếu tầm nhìn, giải quyết căn bản các vấn đề đô thị trong tương lai một cách bền vững. “Để có được kết quả tốt nhất, cần có sự kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện không chỉ bây giờ mà cần có sự kế tục lãnh đạo trong nhiều nhiệm kỳ đến để thực hiện ý tưởng đó”

Để triển khai thực hiện các chủ trương, thành phố sẽ điều chỉnh qui hoạch không gian nhiều khu vực đô thị, bao gồm không gian ven biển, các khu trung tâm. Mục tiêu hướng tới là khắc phục những nhược điểm hiện hữu, tạo không gian mở cho tiếp cận cộng đồng, phát triển các lợi ích của đa số người dân ở các khu vực tiềm năng, tiếp cận các chỉ tiêu phát triển đô thị, giải quyết các vấn đề bức xúc đô thị. Theo đó, một số dự án ven biển sẽ được điều chỉnh để tạo ra thông thoáng, phát triển thêm các bãi tắm công cộng, các công viên ven biển và khu trung tâm, tăng diện tích cây xanh, tăng diện tích đất cho giao thông, các bãi đỗ xe, các công trình phúc lợi chung. “Đây sẽ là một công việc không dễ và không ít tốn kém, chúng ta rất cần sự đồng thuận, chia sẻ của người dân và doanh nghiệp trên tinh thần tôn trọng và hài hòa giữa lợi ích chung và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phải thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật. Chúng tôi tin rằng, sự điều chỉnh này, cuối cùng, sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho tất cả” Chủ tịch Đà Nẵng phát biểu

Liên quan đến công tác quản lý đầu tư, theo ông Thơ có một số công trình cá biệt đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, điều này nhất thiết đòi hỏi các ngành các cấp và các  cơ quan đơn nguyên phải tập trung rút kinh nghiệm, để khắc phục hạn chế trong việc sử dụng tiền ngân sách đầu tư vào các dự án phục vụ mục đích chung.

Về công tác quản lý đô thị, ông Thơ nhìn nhận: sự yếu kém về năng lực quản lý trật tự xây dựng đô thị đã gây ra các hậu quả và thiệt hại nặng nề: hình thành nên các khu dân cư đối phó không có đầy đủ hạ tầng, chiếm dụng đất công và hợp thức hóa giấy tờ đất đai, tình trạng tiêu cực phổ biến ở một số xã phường… .Do đó, phải truy cứu trách nhiệm các nhân một cách nghiêm khắc người đứng đầu các địa phương, đơn vị nơi để xảy ra vụ việc, không thể bao che, dung túng để nhờn kỷ cương kỷ luật.

“Nhất thiết phải có những kỷ luật thích đáng như thời gian vừa qua đã thể hiện và nhận thấy” ông Thơ nói.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.