Thủ tướng rời Hà Nội đi thăm Hoa Kỳ

Thủ tướng rời Hà Nội đi thăm Hoa Kỳ
Sáng nay 22/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống George W. Bush.

Kéo dài từ ngày 23-26/6, chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, trong đó có quan hệ với Hoa Kỳ; tiếp tục củng cố khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa hai nước; đặc biệt tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và môi trường.

Chuyến thăm cũng nhằm  thúc đẩy đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ đối với quê hương, đất nước; trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp cho hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc; Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Chính phủ.

MỚI - NÓNG