Thủ tướng Putin: Lẽ phải thuộc về nước Nga

Thủ tướng Putin: Lẽ phải thuộc về nước Nga
TPO - Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hinh Vesti, khi đề cập tới cuộc khủng hoảng tại Gruzia hiện nay, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố “lẽ phải thuộc về chúng tôi”.
Thủ tướng Putin: Lẽ phải thuộc về nước Nga ảnh 1

Thủ tướng Nga Vladimir Putin chỉ trích thái độ của phương Tây. (Ảnh Reuters)

“Bất cứ họ nói như thế nào đi nữa thì lẽ phải thuộc về chúng tôi.”, ông Putin khẳng định khi được hỏi về những lời chỉ trích của phương Tây.

Theo kế hoạch, ngày hôm nay, 1/9, lãnh đạo các nước thành viên EU sẽ họp phiên khẩn cấp bàn về cuộc khủng hoảng tại Gruzia, trong đó sẽ thảo luận về tương lai mối quan hệ giữa khối này với Moscow.

Một số thành viên EU, như Anh và Ba Lan, kêu gọi áp đặt cấm vận chống Nga cũng như dừng các cuộc thảo luận về Hiệp định hợp tác và đối tác chiến lược mới với Moscow.

“Chúng tôi đang hành động theo cách có đạo đức nhất và trong khuôn khổ của mọi điều luật quốc tế.”, Thủ tướng Putin khẳng định.

“Nếu bất cứ quốc gia châu Âu nào muốn phục vụ lợi ích của người khác – hãy cứ làm đi, chúng tôi không thể nài ép.”, cựu Tổng thống Nga tuyên bố.

Trước đó, ông Putin đã lên tiếng cáo buộc Nhà Trắng đã kích động cuộc chiến tại Gruzia nhằm giành lợi thế cho “một trong các ứng cử viên Tổng thống Mỹ”. Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ cáo buộc này.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.