Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ông Nguyễn Khắc Thận
Ông Nguyễn Khắc Thận
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Trước đó, ngày 11/7, tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI đã tiến hành bầu bổ sung một chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu bầu 60/64 đại biểu có mặt, đạt 90,9% tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (66 đại biểu).

Ông Nguyễn Khắc Thận, sinh ngày 15/3/1974, quê quán xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, trú quán tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Ông Thận có trình độ chuyên môn Cử nhân Cao đẳng Kiểm sát chính quy (Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội), Cử nhân Luật chuyên tu (trường Đại học quốc gia Hà Nội), Thạc sỹ Quản lý kinh tế (Học viện Nông nghiệp Việt Nam); trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng thời, tại Quyết định số 918/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Xuyên để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Theo Báo Chính Phủ
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.