Thủ tướng Pháp bất ngờ đệ đơn từ chức

Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa đệ đơn từ chức
Thủ tướng Pháp Manuel Valls vừa đệ đơn từ chức
TPO - Thủ tướng Manuel Valls, hôm nay, 25/8, đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pháp Francois Hollande sau gần nửa năm nắm quyền, BBC đưa tin.

Ngay sau khi Thủ tướng đệ đơn từ chức, Tổng thống Hollande đã đưa ra tuyên bố yêu cầu ông Valls thành lập nội các mới “phù hợp với các định hướng mà ông đã đề ra cho đất nước”.

Hôm 24/8, chính phủ Pháp cũng rúng động vì những chỉ trích liên quan đến chính sách kinh tế của Bộ trưởng Kinh tế Arnaud Montebourg.

Thủ tướng Valls cáo buộc Bộ trưởng Montebourg “vượt qua ranh giới vàng” sau khi ông Montebourg công kích các biện pháp thắt lưng buộc bụng và cho rằng chúng đang bóp nghẹt sự tăng trưởng của Pháp.

Ông Manuel Valls nhậm chức Thủ tướng Pháp hồi tháng 3, thay thế người tiền nhiệm Jean-Marc Ayrault, sau thất bại của Đảng Xã hội trong cuộc bầu cử tại địa phương. Ông Valls trước đó giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2012- 2014.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG