Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Nói ngắn gọn, không phân tích lòng vòng’

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính
TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, TPHCM là địa phương đầu tiên Chính phủ chọn để làm việc sau khi vừa kiện toàn và nội dung làm việc đã được Chính phủ chuẩn bị rất kỹ nên các thành viên tham dự cuộc họp phải phát biểu hết sức ngắn gọn, đầy đủ, không giải thích, phân tích lòng vòng mất thời gian…

Sáng 13/5, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm và xem xét, giải quyết các kiến nghị của lãnh đạo TPHCM.

Tham dự buổi làm việc còn có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành,…

Về phía TPHCM có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải…

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Nói ngắn gọn, không phân tích lòng vòng’ ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ buổi làm việc diễn ra vào những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại thành phố được mang tên Bác nên có rất nhiều ý nghĩa.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, sau khi Chính phủ được kiện toàn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thường trực Chính phủ đã quyết định chọn TPHCM là địa phương đầu tiên để làm việc. Nội dung làm việc đã được chuẩn bị rất kỹ. Từ báo cáo của TPHCM, thường trực chính phủ họp thảo luận, có ý kiến của nhiều bộ ngành, sau đó gửi lại cho TPHCM để lấy ý kiến của địa phương.

“Nội dung làm việc đã được hai bên bàn bạc, nội dung phong phú, chất lượng buổi làm việc phải cao. Tôi đề nghị tập trung trí tuệ thảo luận. Phát biểu ngắn gọn, không giải thích, phân tích lòng vòng. Được hay chưa đươc nói ngay vì tất cả đều đã bàn rồi” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Cảm ơn Chính phủ đã chọn TPHCM là địa phương đầu tiên để làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm của TPHCM, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện tốt “mục tiêu kép", đạt được nhiều kết quả đáng kể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Nói ngắn gọn, không phân tích lòng vòng’ ảnh 2
Buổi làm việc của Chính phủ với TPHCM có nhiều lãnh đạo các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị ở TPHCM tham dự và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt khoảng 90.153 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 34,2%). Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 366.234 tỷ đồng. tăng 7,9% (cùng kỳ giảm 11,2%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố 4 tháng đầu năm ước tăng 9,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 2,6%). Bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu trong 4 tháng năm 2021 tăng 11,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm 0,7%), cao hơn 2,0 điểm phần trăm so với mức tăng chung của toàn ngành. Đây là tín hiệu tích cực của tăng trưởng kinh tế TPHCM giữa lúc nhiều nước trên thế giới đang căng mình đối phó làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 lần thứ 3.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố có 11.617 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 210.285 tỷ đồng (tăng 3,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 41,18% về vốn đăng ký so với cùng kỳ); 5.588 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 95,18% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ‘Nói ngắn gọn, không phân tích lòng vòng’ ảnh 3

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trình bày báo cáo tại buổi làm việc sáng 13/5

Thu ngân sách thành phố có nhiều điểm khả quan, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 140.300,477 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán, tăng 15,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 101.492,814 tỷ đồng, đạt 39,51% dự toán, tăng 14,47% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 38.800 tỷ đồng, đạt 35,93% dự toán, tăng 19,38% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, TPHCM đã kiểm soát tốt dịch COVID-19. TPHCM xem đây là cuộc chiến thật sự, sẵn sàng hy sinh lợi ích ngắn hạn để chống dịch. Công tác chống dịch đạt hiệu quả cao. Dịch đã được kiềm chế. Trong làm sóng dịch đang diễn ra, TPHCM chỉ có 1 ca lây nhiễm do tiếp xúc với bệnh nhân ở Hà Nam.

Về nhiệm vụ của các tháng còn lại, nhắc lại 6 yếu tố nguy cơ có thể gây bùng dịch COVID-19, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho rằng trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đưa ra một số giải pháp về phòng chống dịch trong thời gian tới. Cụ thể, kích hoạt các Bộ chỉ số an toàn phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, đồng thời tăng cường hậu kiểm việc thực hiện các bộ chỉ số, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch…

TPHCM tăng cường kiểm soát dịch bệnh từ đường hàng không, đường bộ, đường thủy, lập các chốt kiểm soát trước khi vào TPHCM, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng phó cho tình huống dịch lan rộng, triển khai thêm các khu cách ly tập trung nâng tổng công suất toàn TPHCM lên trên 10.000 giường; sẵn sàng triển khai ngay phương án tổ chức điều trị cho 50 – 100 và 200 - 500 người nhiễm bệnh…

Trước khi diễn ra việc thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa lưu ý các thành viên Chính phủ và TPHCM có ý kiến ngắn gọn vì báo cáo của TPHCM, thường trực Chính phủ và các bộ ngành đã họp nhiều cuộc, bàn bạc rất kỹ. “Đề nghị phát biểu thêm. Ngắn gọn khoảng 7 phút, dài nhất cũng không được quá 10 phút” – Thủ tướng lưu ý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.