Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Khuyên/VOV

Trong buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2021 tỉnh đã hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó vượt nhiều chỉ tiêu. Nổi bật như, GRDP (6,52%), sản xuất công nghiệp (8,8%), xuất khẩu đạt 5,16 tỷ USD (23%), thu ngân sát đạt 17.300 tỷ đồng (4%)… Năm 2021, Hưng Yên thu hút được 69 dự án mới, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2,9 tỷ USD, tập trung các dự án lớn.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành liên quan việc phân cấp, ủy quyền bổ sung quy họach, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lựa chọn thay thế nhà đầu tư cho dự án trên địa bàn; điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tỉnh Hưng Yên có kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng, một số lĩnh vực phát triển có chiều sâu, tạo nền tảng vững chắc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Hưng Yên cần tích cực đổi mới, sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, phát triển công nghệ cao, công nghiệp có giá trị tăng cao, hiện đại.

Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược: Xây dựng, quản lý và tổ chức quy hoạch tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ số, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thương mại - dịch vụ và đô thị, phát triển hạ tầng số, hạ tầng giao thông; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín, năng lực nổi trội…

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công 2 dự án giao thông tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Khuyên/Vov.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 gắn với từng bước mở cửa lại nền kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, không chủ quan, tổ chức tốt kế hoạch tiêm vắc xin.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp mới. Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở các khu, cụm công nghiệp, đẩy mạnh thu hút FDI, thúc đẩy liên kết, tạo động lực cho phát triển công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải ngân vốn đầu tư công.

Cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu và kết nối hiệu quả với thị trường, gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa Hưng Yên trở thành trung tâm cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Cũng trong ngày 23/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài và dự án xây dựng đường bên tuyến đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...