Thủ tướng Phạm Minh Chính: Di dời bớt người dân ở Thanh Xuân Trung

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem giấy tờ của người tham gia giao thông tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều 31/8 Ảnh: Nhật Minh
Thủ tướng Phạm Minh Chính xem giấy tờ của người tham gia giao thông tại quận Thanh Xuân, Hà Nội chiều 31/8 Ảnh: Nhật Minh
TP - Chiều qua, kiểm tra điểm nóng về dịch COVID-19 ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến phường Thanh Xuân Trung, nơi đang có 311 ca dương tính, trực tiếp trao đổi, nắm tình hình với hàng loạt người dân. Tại chốt kiểm soát phường Thanh Xuân Trung ở ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân, Thủ tướng động viên thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đang làm việc tại đây.

Sau khi nghe đề xuất của lực lượng này về vấn đề tiêm vắc-xin, chế độ trực chốt, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế lưu tâm việc tiêm vắc-xin cho những người kiểm soát lưu thông như cựu chiến binh, phụ nữ, dân phòng; nghiên cứu thêm phụ cấp hỗ trợ và cung cấp thêm trang thiết bị bảo hộ, nước uống cho các chốt kiểm soát.

Thủ tướng kiểm tra bệnh viện COVID-19 ở Hà Nội

Chiều 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến kiểm tra Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), trước khi bệnh viện chính thức tiếp đón bệnh nhân từ ngày 1/9.

Đây là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn). Đây cũng là trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 Quốc gia. T.H

Trực tiếp đến điểm nóng thuộc khu vực 328-330 Nguyễn Trãi, nơi phát hiện 311 ca mắc COVID-19 trong tổng số hơn 1.800 người dân, sau khi nghe báo cáo và chứng kiến bản đồ tình hình dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu di dời bớt người dân ra khỏi khu vực hiện có mật độ dân số quá đông để tránh lây nhiễm, bảo vệ các vùng xanh xung quanh.

Thủ tướng cũng lưu ý thiết lập ngay trạm y tế lưu động tại phường, điều trị phân loại ngay các ca F0 theo tinh thần mỗi xã, phường là một “pháo đài”.

Khi Thủ tướng đến kiểm tra tại Sở chỉ huy tiền phương của UBND phường Thanh Xuân Trung, nơi này không có người trực. Thủ tướng yêu cầu phường cho xem quyết định thành lập và quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của phường.

Sau 20 phút, cán bộ mới trình ra được quyết định thành lập, còn quy chế làm việc thì không có. Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung nói rằng, đang khuyết vị trí bí thư phường hơn 1 tháng nay.

Sau đó, ngay tại trụ sở phường Thanh Xuân Trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo thành phố Hà Nội, các quận, huyện và gần 580 xã, phường.

Thủ tướng nhấn mạnh, xã, phường, thị trấn là nơi gần dân nhất, đến với dân nhanh nhất, sát dân nhất, hiểu dân nhất, vì vậy chủ trương lấy xã, phường làm “pháo đài” là đúng đắn. Thủ tướng cũng nêu cảm nhận số người dân ra đường vẫn rất đông.

“Khi đã quyết định giãn cách xã hội như chúng ta đang làm thì phải quyết liệt, chặt chẽ hơn, không “chặt ngoài, lỏng trong”. Xã, phường phải làm việc này và làm nghiêm”, Thủ tướng nói. Thủ tướng yêu cầu cần có phương án tăng cường trạm xá lưu động; phường Thanh Xuân Trung có thể tìm trường học, trung tâm văn hoá, trường đại học, khu lưu trú du lịch chưa sử dụng... để thành lập trạm xá lưu động.

Nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn cao

Ngày 31/8, theo công bố từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận 74 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Hơn một nửa (37 ca) trong số này thuộc ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 348. Hai ngày qua, quận Thanh Xuân tiếp tục phát sinh một chùm ca bệnh, tiềm ẩn nguy cơ trở thành một ổ dịch nguy hiểm. Địa chỉ bùng phát chùm ca bệnh này là cửa hàng bách hoá D&H, ở số 218 Lê Trọng Tấn. Tính đến chiều 31/8, liên quan địa chỉ này có 8 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.