Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima

TPO - Sáng 21/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước đến thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima.

Cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima còn có lãnh đạo các nước là khách mời của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng có mặt tại sự kiện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước đến thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, sáng 21/5. Ảnh Dương Giang

Hội nghị mở rộng lần này mời 8 quốc gia, gồm Việt Nam, Indonesia, Úc, Comoros, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil.

Sự kiện lịch sử vào năm 1945, khi Hiroshima, Nhật Bản là nơi đầu tiên hứng chịu một cuộc tấn công hạt nhân. Hơn 140.000 người thiệt mạng vì hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp sau vụ ném bom nguyên tử của quân đội Mỹ ở nơi này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima ảnh 2

Ảnh: Dương Giang

Năm 1996, "Mái vòm bom nguyên tử" nằm trong công viên được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ngày nay, công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima là địa điểm không thể bỏ qua của những người muốn hiểu thêm về lịch sử thành phố cũng như Nhật Bản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima ảnh 3

Ảnh :Dương Giang

Công trình cũng là nơi nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã ghé thăm. Các thông điệp không phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân cũng được truyền đi từ đây. Việc Nhật Bản chọn Hiroshima làm nơi tổ chức G7 cũng mang hàm ý này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo G7 mở rộng thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima ảnh 4

Lãnh đạo các nước đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân. Ảnh Dương Giang

Sau khi tham quan Bảo tàng tưởng niệm hòa bình trong khuôn viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kishida cùng các lãnh đạo đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân.

Tin liên quan