Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân

TPO - Sáng ngày 8/5, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông diễn ra lễ viếng trọng thể ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ T.Ư, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư. “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Đình Hương, người cán bộ tận tụy, gương mẫu, suốt đời lo việc nước, việc dân”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viết vào sổ tang.

Sáng 8/5, tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức T.Ư đã tổ chức trọng thể lễ tang ông Nguyễn Đình Hương theo nghi thức lễ tang cấp cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa kính viếng.

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 1

Toàn cảnh tang lễ ông Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Như Ý

Mở đầu, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu cùng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vào viếng ông Nguyễn Đình Hương. “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Đình Hương, người cán bộ tận tụy, gương mẫu, suốt đời lo việc nước, việc dân. Quá trình công tác của đồng chí là tấm gương tốt cho cán bộ học tập, sự thẳng thắn, trung thực, liêm chính xây dựng Đảng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trong sổ tang.

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vào viếng ông Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Như Ý

Đoàn Ban Bí thư T.Ư do Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng ông Nguyễn Đình Hương. Đại diện thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh… cùng nhiều đơn vị, tổ chức cũng đến viếng ông Nguyễn Đình Hương.

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 3

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: Như Ý

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết vào sổ tang: "Sự ra đi của đồng chí đã để lại biết bao niềm thương tiếc vô hạn của nhân dân. Đồng chí là người cán bộ vì nước, vì dân, vì Đảng chứ không phải vì mình. Với đồng chí Nguyễn Đình Hương, một con người luôn trong sáng, tận tụy, giữ mãi trong sạch, nêu gương suốt cả cuộc đời, mãi mãi cho đến tận phút cuối cùng của đời mình. Đồng chí mất đi là một tổn thất cho Đảng”.

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 4

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn với gia đình ông Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Như Ý

Đọc điếu văn tiễn đưa ông Nguyễn Đình Hương, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết: Ông  Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, cơ quan, tập thể các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 16h 10 phút ngày 3/5/2020, hưởng thọ 90 tuổi.

"Hôm nay trong không khí trang nghiêm, xúc động tại nhà tang lễ quốc gia, với lòng tiếc thương vô hạn, tất cả chúng ta có mặt tại đây cùng tiễn đưa đồng chí Nguyễn Đình Hương, một cán bộ trung kiên, gương mẫu, nhà tổ chức Đảng liêm chính, một đồng chí đảng viên sống khiêm tốn, giản dị với hơn 70 năm tuổi đảng về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Chính nói. 

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 5 Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính đọc điếu văn tiễn đưa ông Nguyễn Đình Hương. Ảnh: Như Ý
Điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Đình Hương, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cho biết, ông Hương sinh ngày 7/1/1930 tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, ông Hương đã sớm được giác ngộ cách mạng.

"Trong bất cứ cương vị nào, làm nhiệm vụ gì, đồng chí cũng là tấm gương sáng, thể hiện lòng trung thành tận tụy với Đảng, với nhân dân, tận tụy với công việc, không ngừng phấn đấu cống hiến và trưởng thành", ông Chính nói. 

Cũng trong điếu văn, ông Chính cho biết, với phẩm chất của mình và hơn 30 năm liên tục làm công tác tổ chức T.Ư, ông Nguyễn Đình Hương đã có đóng góp quan trọng trong việc bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược; đề xuất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng tổ chức cán bộ, hướng dẫn các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định Đảng về công tác cán bộ…

Theo ông Chính, trong công việc, ông Hương tận tâm, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn. Ông Hương cũng có lối sống khiêm tốn, gần gũi, giản dị, được tổ chức tin tưởng, đồng nghiệp yêu mến, kính trọng; sống có tình, có nghĩa, bao dung với đồng nghiệp, đồng chí. 

Thủ tướng: Ông Nguyễn Đình Hương suốt đời lo việc nước, việc dân ảnh 6 Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính tiễn đưa linh cữu ông Nguyễn Đình Hương

"Với cống hiến của mình, đồng chí Nguyễn Đình Hương được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng 3, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác", ông Chính thông tin. Cũng theo ông Chính, sau khi về hưu, ông Hương vẫn tâm huyết, nhiệt tình, luôn bày tỏ quan điểm, chính kiến về những vấn đề mới đặt ra, những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; thẳng thắn, mạnh mẽ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

"Đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời vào sự nghiệp phụng sự Đảng, dân tộc ta, nhân dân ta. Đã dành tất cả sự thương yêu, quan tâm cho gia đình, anh em, cho quê hương, cho đồng chí, đồng đội. Đồng chí Nguyễn Đình Hương mất đi, gia đình mất đi một người chồng, người cha, người ông nhất mực thương yêu, kính trọng. Đảng mất đi người đảng viên tận tụy, trung thành. Chúng ta mất đi người đồng chí quý mến, thẳng thắn, chân tình. Đồng chí Nguyễn Đình Hương không còn nữa, nhưng hình ảnh cùng những cống hiến của đồng chí vẫn còn sống mãi trong niềm tiếc thương của gia đình, đồng chí và bạn bè", ông Chính nói. 

Thi hài ông Nguyễn Đình Hương được an táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Ba Vì, Hà Nội). 

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.