Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại TPHCM

TPO - Ngày 20/7, Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Quận 1 (TPHCM). 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 20/7, Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Quận 1 (TPHCM).

Tham gia cùng đoàn có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại TPHCM ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cách. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cách (sinh năm 1927, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Mẹ sống vui, sống khỏe, tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, phát huy truyền thống gia đình cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại TPHCM ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bé. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà gia đình chính sách tại TPHCM ảnh 3 Thủ tướng thăm gia đình ông Trần Văn Đủ. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã thăm gia đình bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1957, vợ liệt sĩ, ngụ tại phường Cầu Ông Lãnh) và gia đình ông Trần Văn Đủ (sinh năm 1950, thương binh hạng 1/4, ngụ tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1).

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng, lãnh đạo bộ ngành Trung ương làm việc với TPHCM về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và thực hiện nghi thức đánh cồng kỷ niệm 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.