Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh đạt 4,45%; thu ngân sách đạt 17.635 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong 2 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách 2.983,8 tỷ đồng, đạt 21,3% dự toán, bằng 96,1% cùng kỳ; Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 26,65%... 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc' ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

“Tỉnh quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; kiên quyết xóa bỏ tình trạng “tỉnh mở, sở thắt”, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với phương châm là “tỉnh mở, sở hỗ trợ”; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh…”, ông Nguyễn Đức Trung phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc' ảnh 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu góp ý với tỉnh Nghệ An.

Trong buổi làm việc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến, định hướng nhiều vấn đề giúp tỉnh Nghệ An giải quyết, xác định rõ phương hướng phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, cho biết, Nghệ An phải quy hoạch thật chuẩn, từ quy hoạch đó phải chọn nhà đầu tư chuẩn; ổn định, nhất quán, chung thủy với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh muốn làm mạnh thì trước hết phải làm đúng, muốn làm đúng trước hết phải nắm vững các quy định của pháp luật. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc' ảnh 3 Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Thủ tướng đồng ý xã hội hóa cảng nước sâu Cửa Lò

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, người dân Nghệ An về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và đặc biệt là 2 tháng đầu năm 2021; triển khai tốt như xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh, trật tự được tốt hơn, thu hút đầu tư được nhiều dự án; có nhiều cố gắng trong cải thiện môi trường đầu tư, thể hiện là chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đã tăng đều, tình trạng “tỉnh mở, sở thắt” đã được khắc phục 1 bước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc' ảnh 4 Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm việc.

“Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe để vận dụng cơ chế đổi mới sáng tạo cho tỉnh Nghệ An vì sự phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ An cũng cần vận dụng sáng tạo nghị quyết, cùng đức tính, bản lĩnh của con người xứ Nghệ để khơi dậy khát vọng phát triển... Tôi rất vui mừng khi thấy ở Vinh, các đồng chí đã quy hoạch một số đường đi bộ, chúng ta phải làm các sản phẩm mà người nơi khác về đây muốn mua. Quy hoạch phát triển Nghệ An cần có những ý tưởng mới, sâu sắc để đưa Nghệ An đi lên", Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Về phương hướng phát triển trong giai đoạn tới, Nghệ An phải xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cụ thể, có người chịu trách nhiệm, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động hơn, đổi mới sáng tạo hơn.

Tại sao không đưa Cửa Lò vào TP. Vinh để tăng quy mô TP. Vinh? Thủ tướng đặt vấn đề và đề nghị Nghệ An nghiên cứu vấn đề này. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Nghệ An phải huy động sức dân để phát triển dịch vụ, thương mại và cả ngay trong việc trồng cây xanh. Thủ tướng tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ có bước tiến mới trong nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Quy hoạch phát triển Nghệ An cần những ý tưởng mới, sâu sắc' ảnh 5 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đoàn công tác.

Thủ tướng đồng ý chủ trương xã hội hóa, kêu gọi đầu tư cảng nước sâu Cửa Lò, trong đó Nhà nước sẽ hỗ trợ vốn đối ứng. Giao Nghệ An chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cảng nước sâu Cửa Lò.

Phát biểu đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết, tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những ý kiến phát biểu của các đồng chí trong đoàn công tác, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, bổ sung, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ đạt kết quả tốt nhất.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).