Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Vientiane

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Sáng 4/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane (Lào), bắt đầu chuyến tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay, về phía Lào có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdara, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Phân ban hợp tác Lào – Việt và về phía Việt Nam, có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Theo chương trình dự kiến, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Thongloun Sisoulith dự Lễ khánh thành và bàn giao Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ Lào; hai Thủ tướng cùng dự Lễ khánh thành Trụ sở Tập đoàn viễn thông Star-Telecom. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào, dự Tết cổ truyền cùng cộng đồng tại Đại sứ quán.

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, dự kiến hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương; tổ chức lễ trao tặng danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào.

Theo Theo Chinhphu.vn
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.