Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị

TPO - Ngày 15/9, tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trang trọng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Cùng với dòng sông Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị được coi là 2 nghĩa trang không bia mộ của miền đất khói lửa Quảng Trị -khúc ruột miền Trung, điểm tỳ vai của chiếc đòn gánh trĩu nặng giang sơn hứng chịu biết bao nỗi mất mát, đau thương và chia cắt góp phần tạo nên thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Về thăm và dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đúng vào dịp tròn 47 năm kể từ ngày kết thúc chiến dịch 81 ngày đêm 16/9 (1972-2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì tự do của nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đặt vòng hoa và dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Dũng.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao công tác tổ chức, đón tiếp cũng như thuyết minh phục vụ du khách, nhân dân cả nước của Ban Quản lý di tích Thành cổ Quảng Trị. Thủ tướng mong muốn Ban Quản lý di tích tiếp tục xây dựng, chăm sóc cảnh quan di tích ngày càng xanh, sạch, đẹp; đổi mới về cách phục vụ, nội dung thuyết minh để vừa hấp dẫn du khách, vừa giúp cho nhân dân cả nước đến đây hiểu một cách tường tận, sâu sắc về cuộc chiến 81 ngày đêm trên mảnh đất Quảng Trị, từ đó càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình, của độc lập, góp phần giáo dục tinh thần cách mạng cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Di tích Thành cổ Quảng Trị ảnh 2
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: Thành Dũng.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.