Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bảo vệ môi trường để thu hút đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) của Chủ tịch nước cho tỉnh Trà Vinh. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) của Chủ tịch nước cho tỉnh Trà Vinh. Ảnh: TTXVN.
TP - “Chúng ta phải chú trọng bảo vệ môi trường để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư”-Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chiều 23/4.

Giám sát chặt ô nhiễm môi trường

Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng làm việc tại Trà Vinh, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, năm 2016, Trà Vinh chịu tác động lớn của xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2% thể hiện địa phương đã dần thích ứng biến đối khí hậu để phát triển. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nhân đề nghị tập trung giám sát doanh nghiệp gây ô nhiễm, vệ sinh môi trường ở nông thôn. Đặc biệt là vấn đề nhiệt điện rất quan trọng, vì đây là nơi có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Về vấn đề môi trường tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, theo ông Nhân, năm 2016 Bộ TN&MT phối hợp tỉnh Trà Vinh kiểm tra Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và 3. Qua kiểm tra, phát hiện còn nhiều tồn tại, vi phạm như tự ý đưa vào vận hành không đúng nội dung đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, phát sinh nhiều xỉ thải, lò hơi. “Đưa hệ thống xử lý xả thải vào hoạt động sẽ có nguy cơ cao về ô nhiễm nên cần giám sát chặt chẽ. Theo quy hoạch, Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải có 4 nhà máy, trong đó Nhà máy Nhiệt điện 1 và 3 đã đi vào hoạt động. Hai trong 4 nhà máy sử dụng công nghệ Trung Quốc, vì thế khi hoạt động sẽ có nguy cơ cao về ô nhiễm”.

 Theo Thứ trưởng Nhân, giải pháp để khắc phục là tập trung việc xử lý, trước hết yêu cầu lắp đặt các công trình xử lý nước thải, thu gom xử lý tự động, cải tiến công nghệ, tăng cường hệ thống phun nước bãi xỉ để cải thiện môi trường. Đồng thời, yêu cầu đơn vị lắp đặt quan trắc, kiểm tra giám sát đúng quy định. “Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải cũng được đưa vào kế hoạch thanh tra trong năm 2017 theo định kỳ, vì đối với khu vực này phải giám sát thường xuyên”-Thứ trưởng Nhân nói.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Bùi Phạm Khánh cho biết, giữa tháng 4/2017, Chính phủ đã ban hành quy chuẩn về tro xỉ để làm vật liệu xây dựng hay các vấn đề khác có liên quan. Ông Khánh kiến nghị, chủ đầu tư là Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải xây dựng trạm quan trắc xỉ than, nước thải online để báo về Sở TN&MT quản lý.

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, về lâu dài phải cân nhắc việc xây dựng nhà máy nhiệt điện mới, hiện Chính phủ đang khuyến khích xây dựng nhà máy điện mặt trời. Ngày 11/4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về điện mặt trời. Vì thế, vị này đề nghị địa phương đề xuất doanh nghiệp lập quy hoạch điện mặt trời trình Bộ Công Thương xem xét để Chính phủ phê duyệt.

Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư

Ông Trần Trí Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, Trà Vinh là một trong những tỉnh thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường không ổn định nên ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cụ thể, năm 2016, mặn xâm nhập làm thiệt hại 29.067 ha lúa và 1.273 ha hoa màu với 2.740 hộ dân bị ảnh hưởng và khoảng 18.770 hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt.  Bên cạnh đó, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, trong đó dân tộc Khmer chiếm 32%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao công tác điều hành, lãnh đạo của tỉnh trong năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm trong thời gian qua. Vì thế, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Trà Vinh cần nhìn nhận, đánh giá vì sao giảm, cần quan tâm hơn thủ tục hành chính công, môi trường
đầu tư.

Thủ tướng đồng ý với chủ trương của tỉnh là nông nghiệp vẫn là hướng quan trọng như tập trung phát triển lúa chất lượng cao, lúa cao sản, thậm chí gạo dinh dưỡng. “Nếu được cây gì mang lại giá trị đỡ hơn lúa thì có thể chuyển đổi chứ không ràng buộc nặng nề hơn”-Thủ tướng nói. Ngoài ra, Thủ tướng cho rằng, vùng này diện tích lớn nhưng chưa quy hoạch tôm thâm canh phát triển. Vì thế, yêu cầu tập trung phát triển nuôi tôm thâm canh.  “Trà Vinh cùng Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng phải là trung tâm nuôi tôm của vùng để đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2025. Vì thế, phải quy hoạch tốt”-Thủ tướng nói.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng kiến nghị Chính phủ: Hỗ trợ xây dựng nâng cấp hệ thống đê biển, kè biển trên địa bàn các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng để ứng phó biến đổi khí hậu. Qua đó, sẽ bảo vệ 49.500 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và tài sản của 47.960 hộ dân với hơn 160.000 nhân khẩu trong vùng dự án; Hỗ trợ đầu tư dự án hồ nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt ở huyện Duyên Hải với kinh phí 395 tỷ đồng từ nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu để cung cấp nước sạch cho người dân…

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh Trà Vinh vào tối 23/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Trà Vinh có thế mạnh về nông nghiệp nhưng phát triển chưa tương xứng. Hầu hết các doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ, với 781 người dân mới có 1 doanh nghiệp, thấp hơn trung bình cả nước.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trà Vinh cần phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu về thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, kết hợp nông nghiệp thông minh, công nghệ chế biến và chú trọng bảo vệ môi trường.

Hòa Hội

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.