Thủ tướng Phan Văn Khải: Chân trời mới trong hợp tác Việt - Mỹ

Thủ tướng Phan Văn Khải: Chân trời mới trong hợp tác Việt - Mỹ
10 giờ sáng nay (24/6) theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thành phố Boston, bang Masachusset -  Thành phố cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. 

Tại đây, Thủ tướng sẽ thăm ĐH Harvard và Viện Công nghệ Massachusett (MIT).

Trước đó, tại thành phố New York, Thủ tướng Phan Văn Khải đã dự và phát biểu tại Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phan Văn Khải kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ hãy nhìn Việt Nam không phải qua lăng kính của quá khứ mà hãy nhìn Việt Nam như một đối tác thân thiện trước mắt và trong tương lai.

Thông điệp mà Thủ tướng muốn chuyển đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ là Việt Nam mong đợi nhiều ở các doanh nghiệp Hoa Kỳ, những người đã làm giàu cho Hoa Kỳ và là những người có thể làm động lực thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ, năng động, ổn định, lâu dài.

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có ý nghĩa lớn lao vì nó trùng với 10 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, và được tổ chức nhân chuyến thăm Hoa Kỳ chính thức lần đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhận định như vậy khi phát biểu tại Diễn đàn.

Sau khi đề cập đến những tiến triển tốt đẹp mối quan hệ hai nước từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ, một chân trời mới trong hợp tác cùng có lợi Việt Nam - Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ hãy nhìn Việt Nam như một thị trường nhiều tiềm năng, một nước có nguồn nhân lực dồi dào, trẻ trung, cần cù, năng động với 60% sinh sau năm 1975; một quốc gia đang tích cực xây dựng nhà nước pháp quyền với hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh hơn; một quốc gia cởi mở đang hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới và đang nỗ lực gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Sau đó, phát biểu tại buổi chiêu đãi chào mừng Thủ tướng do Hiệp hội doanh nghiệp châu Á, một số giới và cộng đồng doanh nghiệp New York tổ chức, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ hãy đầu tư và làm ăn với Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để biến các cơ hội đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ thành kết quả cụ thể.

Thủ tướng cho biết, sắp tới Chính phủ Việt Nam sẽ phát hành trái phiếu của Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế để huy động vốn cho các dự án đầu tư lớn. Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ nhiệt tình tham gia chương trình này của Việt Nam.

Cũng trong thời gian ở New York, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, sinh viên đang học tập, đồng bào người Việt đang định cư tại New York và bạn bè Mỹ. Đông đảo cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện, nhiều giáo sư, tiến sĩ người Việt, sinh viên Việt Nam đang công tác và học tập tại New York và nhiều bạn bè Mỹ đã nhiệt liệt đón chào Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các vị thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân trong nước đánh giá cao những đóng góp của người Việt định cư ở nước ngoài vào công cuộc phát triển đất nước; khẳng định đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ rõ, xây dựng một nước Việt Nam trường tồn là nghĩa vụ của mọi người Việt Nam và kêu gọi những nhà khoa học, các nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài mang vốn liếng và nguồn tri thức về xây dựng và phát triển đất nước. Chính phủ và nhân dân trong nước luôn hoan nghênh và ưu tiên cho những dự án này của đồng bào ở xa Tổ quốc.

Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã đến thăm gia đình ông John McAuliff - Chủ tịch Quỹ hoà giải và phát triển Đông Dương, một người bạn Mỹ đã gắn bó nhiều thập kỷ với Việt Nam. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải đã cảm ơn sự giúp đỡ quí báu của ông John McAuliff và Quỹ hoà giải và phát triển Đông Dương trong những lúc Việt Nam gặp khó khăn, cũng như hiện nay, và sự giúp đỡ này đã góp phần bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.

Boston nồng nhiệt đón đoàn Thủ tướng

Thủ tướng Phan Văn Khải: Chân trời mới trong hợp tác Việt - Mỹ ảnh 1

Lưu học sinh Boston đón đoàn tại sân bay

22 giờ h45 giờ Boston, chiếc Boeing 777 hạ cánh xuống sân bay Logan. Chặng làm việc cuối cùng với chủ đề giáo dục và khoa học của Thủ tướng và đoàn đại biểu Chính phủ VN. 

Ra đón đoàn có rất nhiều người, trong đó có ông Thomas Vallery - Giám đốc chương trình Việt Nam của đại học Harvard, người đưa học bổng Fulbright, học bổng VEF đến Việt Nam. Ông Thomas Vallery ra tận cầu thang máy bay đón Thủ tướng cùng các lưu học sinh khác. Ra đón đoàn còn có ông Ben, Phó giám đốc chương trình Fulbright TPHCM.

Thủ tướng Phan Văn Khải: Chân trời mới trong hợp tác Việt - Mỹ ảnh 2

Hội trường Annenberg - một trong những địa điểm ấn tượng nhất tại ĐH Harvard.

Boston nổi tiếng vì không chỉ là thành phố giàu nhất nước Mỹ mà còn là nơi có 2 trường đại học nổi tiếng: Harvard và MIT. Tại đây, Thủ tướng sẽ gặp Giám đốc Đại học Harvard và Giám đốc Viện Công nghệ Massachusett (MIT).

Đoàn Thủ tướng đã đến thành phố cuối cùng, sắp sửa kết thúc những ngày làm việc đầy ý nghĩa tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.