Thủ tướng Luxembourg sẽ từ chức nếu dân chúng quay lưng với Hiến pháp EU

Thủ tướng Luxembourg sẽ từ chức nếu dân chúng quay lưng với Hiến pháp EU
(TPO) Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thất vọng và khủng hoảng ngày càng tăng trong lòng EU sau khi dân Pháp và Hà Lan liên tiếp quay lưng lại với dự thảo Hiến pháp.
Thủ tướng Luxembourg sẽ từ chức nếu dân chúng quay lưng với Hiến pháp EU ảnh 1
Thủ tướng Đức Schroeder và thủ tướng Luxembourg Juncker trong cuộc họp khẩn cấp tại lâu đài Senningen ở Luxembourg.

Jean-Claude Juncker, người đang giữ chức Chủ tịch lâm thời của Liên minh 25 nước thành viên này, tuyên bố sẽ không thể "bảo vệ quyền lợi của Luxembourg tại châu Âu" nếu bản Hiến pháp bị phá sản.

Ông cho biết, sẽ từ chức một khi cuộc trưng cầu dân ý trong tháng tới về bản Hiến pháp EU tại Luxembourg thất bại.

Luxembourg, một quốc gia có dân số chỉ khoảng 400.000 người, từ lâu đã là một ủng hộ viên hăng hái cho quá trình "nhất thể hoá châu Âu". Tuy nhiên, những cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy cuộc bỏ phiếu ngày 10/7 tới sẽ rất khó dự đoán kết quả.

Bản Hiến pháp mới của EU phải được cả 25 nước thành viên thông qua, dù là dưới hình thức trưng cầu dân ý hay Quốc hội bỏ phiếu, để có thể có hiệu lực vào tháng 10/2006.

Cho tới nay, đã có 10 quốc gia thông qua Hiến pháp, song cả Pháp lẫn Hà Lan đều nói "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua đẩy tương lai của bản Hiến pháp vào tình thế hết sức khó khăn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.