Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, khởi tố vụ tàu lật trên sông Hàn

TPO - Chiều ngày 5/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến hiện trường vụ lật tàu trên sông Hàn để kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn, động viên tinh thần gia đình các nạn nhân xấu số và thăm hỏi các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Ngay tại sở chỉ huy tiền phương ( được lập tại cảng Đà Nẵng), báo cáo với Thủ tướng, ông Huỳnh Đức Thơ chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Tàu bị chìm đã chở quá số người quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Ba nạn nhân đang mất tích, hi vọng sống sót không còn. Lực lượng chức năng đã và đang được huy động tối đa để khẩn trương tìm kiếm thi thể người mất tích còn nằm dưới sông. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài công và chủ tàu để lấy lời khai, điều tra vụ việc. UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu….

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, khởi tố vụ tàu lật trên sông Hàn ảnh 1

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban an toàn giao thông quốc gia báo cáo tình hình với Thủ tướng. Ảnh Nguyễn Thành

Sau khi nghe UBND TP Đà Nẵng và Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo tình hình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đây là một vụ tai nạn hết sức thương tâm và nghiêm trọng. Chủ phương tiện bất chấp nguy hiểm chở 56 người trong khi quy định chỉ cho phép 28 người. Việc này chứng tỏ chủ phương tiện này quá xem thường tính mạng an toàn cho du khách. Ngoài ra, cơ quan chức năng cần kiểm tra, làm rõ trách nhiệm trong việc kiểm tra kiểm soát để phương tiện không đảm bảo, chở quá số người quy định.

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, khởi tố vụ tàu lật trên sông Hàn ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi động viên lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang làm nhiệm vụ trên sông. Ảnh Nguyễn Thành

Để răn đe, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng Đà Nẵng khẩn trương khởi tố, điều tra vụ lật tàu, sớm đưa những người liên quan ra trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, giao thông đường thủy là lợi thế mạnh của nước ta. Từ vụ lật tàu này, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước cần tiến hành kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông đường thủy. Kiên quyết không cho những phương tiện không đảm bảo an toàn lưu thông trên sông nước, để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc tương tự như vụ lật tàu trên sông Hàn.

Thăm hỏi lực lượng cứu nạn đang làm nhiệm vụ trên sông, Thủ tướng cho biết: các lực lượng của Đà Nẵng đã làm rất tốt việc cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt, Thủ tướng biểu dương các chủ phương tiện tàu cá, tàu du lịch đã khẩn trương kịp thời và nhanh chóng cứu vớt người bị nạn. Nhờ đó đã hạn chế được thấp nhất số người thiệt mạng.

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, khởi tố vụ tàu lật trên sông Hàn ảnh 3

Thủ tướng thăm hỏi, động viên chia sẻ mất mát với gia đình anh chị Trịnh Tiến Dương và Đăng Thị Xuân (ở Thái Nguyên) có 2 người con Trịnh Kim Phượng (7 tuổi) và Trịnh Tiến Huy (4 tuổi) đang mất tích. Ảnh Nguyễn Thành

Nói chuyện với các gia đình có người bị nạn đang mất tích, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên người dân bình tĩnh, kìm nén đau thương, đoàn kết vượt qua khó khăn. Thủ tướng nói với các gia đình rằng: Từ Chính phủ đến địa phương đang chỉ đạo kiên quyết, nỗ lực hết mình, huy động các phương tiện và con người để tìm kiếm người mất tích một cách sớm nhất, nhanh nhất có thể. Chủ phương tiện, tài công điều khiển tàu sẽ bị trừng trị thích đáng vì đã gây ra hậu quả này…

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra, khởi tố vụ tàu lật trên sông Hàn ảnh 4 Các phương tiện cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm người mất tích
Sau khi kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng cũng đã đi thăm hỏi 16 nạn nhân đang được điều trị tại 2 bệnh viện của Đà Nẵng. Thủ tướng yêu cầu, ngành y tế Đà Nẵng, các bệnh viện cần tập trung nhân lực, phương tiện điều trị, chăm sóc theo dõi kịp thời cho các nạn nhân để họ sớm ổn định tinh thần, sức khỏe. Phải đảm bảo, các nạn nhân hoàn toàn khỏe mạnh mới cho xuất viện.
MỚI - NÓNG