Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: Reuters) |
Thổ Nhĩ Kỳ có chung biên giới trên Biển Đen với Ukraine và Nga, đồng thời có quan hệ tốt với cả hai quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ phản đối chiến dịch quân sự của Nga và ủng hộ Ukraine, nhưng cũng phản đối việc trừng phạt Mátxcơva.
Đây là lần đầu tiên ông Scholz thăm Thổ Nhĩ Kỳ từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2021. Đức và Pháp đang đóng vai trò đi đầu trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm xuống thang khủng hoảng.
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể hỗ trợ đàm phán hoà bình giữa Nga và Ukraine, nhưng trước tiên cần ngừng bắn và lập các hành lang nhân đạo.
Ngày 13/3, Ukraine cho biết đang phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và Israel để thiết lập khuôn khổ đối thoại với Nga, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức đối ngoại cấp ngoại trưởng giữa hai nước vào tuần trước.
Vòng đàm phán thứ tư giữa Ukraine và Nga vào ngày 14/3 sẽ tập trung vào vấn đề ngừng bắn, rút quân và bảo đảm an ninh cho Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, một thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine vừa cho biết.
Quan điểm của Ukraine vẫn là phải ngừng bắn trước khi bàn về quan hệ trong tương lai, ông Podolyak cho biết trong thông báo và video đưa lên mạng xã hội.
“Đàm phán. Vòng thứ 4. Về hoà bình, ngừng bắn, lập tức rút quân & bảo đảm an ninh. Bàn luận khó khăn”, ông Podolyak viết. Ông cho rằng Nga “vẫn ảo tưởng rằng 19 ngày xung đột nhằm vào các thành phố hoà bình (của Ukraine) là chiến lược đúng đắn”.