Thủ tướng đồng ý tạm dừng phát hành xổ số từ 1/4

Tạm dừng phát hành sổ xố từ ngày 1 tháng tư
Tạm dừng phát hành sổ xố từ ngày 1 tháng tư
TPO - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với 5 thành phố lớn về phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành xổ số kiến thiết trong 15 ngày, kể từ ngày 1/4.

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng về công tác phòng, chống dịch COVID 19, sáng 29/3, đại diện Bộ Tài chính cho hay, sau khi có chỉ thị 15 của Thủ tướng về yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, các dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu ngừng.

Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn sở tài chính các tỉnh, thành kiến nghị UBND các tỉnh, thành buộc ngừng hoạt động xổ số kiến thiết, các dịch vụ trò chơi có thưởng, casino.

Đồng tình với kiến nghị trên, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần Chỉ thị 15 là hạn chế các hoạt động đông người. Từ đó, Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của Bộ Tài chính, là tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ đầu tháng tư.

Thủ tướng yêu cầu các thành phố lớn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng lưu ý các thành phố lớn là nơi tập trung các doanh nghiệp sản xuất có nhiều lao động, nhất là các khu công nghiệp, cần có giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động như một số thành phố đã làm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.