Thủ tướng đối thoại với thanh niên về nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, về chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0". Chương trình đối thoại dự kiến diễn ra ngày 26/3.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ; các điểm cầu trực tuyến tại Trụ sở T.Ư Đoàn và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên về nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0 ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên vào tháng 3/2023. Ảnh: VGP

Hội nghị đối thoại dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Cùng đại biểu thanh niên đại diện cho thanh niên công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh sinh viên; tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số...

Nội dung của hội nghị dự kiến xoay quanh các nhóm vấn đề, gồm: Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, cơ quan Trung ương sẽ trực tiếp trả lời, giải đáp và định hướng giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Hội nghị là dịp để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của thanh niên, từ đó kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên.
MỚI - NÓNG