Thủ tướng đối thoại với 30 Chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới

Thủ tướng đối thoại với 30 Chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới
TP - Theo chương trình dự kiến, hôm nay, 26/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể chủ trì một buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 30 Chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và có cuộc họp báo quốc tế tại Davos.
Thủ tướng đối thoại với 30 Chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Giáo hoàng Benedict XVI

Cuối chiều ngày 25/1 (giờ địa phương), sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Italia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rời Rome sang Thuỵ Sĩ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tổ chức tại Davos.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề kinh tế, chính trị, khoa học công nghệ toàn cầu thể hiện vị thế mới của một Việt Nam năng động, hội nhập đầy đủ hơn vào nền kinh tế thế giới.

Đặc biệt, theo chương trình dự kiến, hôm nay (26/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể chủ trì một buổi đối thoại trực tiếp với khoảng 30 Chủ tịch các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới và có cuộc họp báo quốc tế tại Davos.

Cũng theo chương trình dự kiến, cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc hội kiến song phương với lãnh đạo một số nước và tiếp một số Chủ tịch tập đoàn lớn tham dự WEF như Intel, EDF, Holcim, Metro… Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng tham dự phiên đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm thành lập ASEAN.

Ngày 25/1, trong thời gian ở thăm Italia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng Benedict XVI và hội đàm với Thủ tướng Vatican, Hồng y Tarcisio Bertone. Sau khi thông báo những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được quy định trong pháp luật Việt Nam và tạo điều kiện thực tế cho đời sống tôn giáo, coi đây là một nhân tố quan trọng bảo đảm đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, cộng đồng những người Công giáo Việt Nam kính Chúa, yêu nước và có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Vatican. Chính phủ Việt Nam chủ trương tiếp tục những cuộc đối thoại trực tiếp với Tòa thánh Vatican trên cơ sở những nguyên tắc mà hai bên đã thỏa thuận và tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào những công việc nội bộ của nhau.

Chiều cùng ngày, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã diễn ra tại Phủ Thủ tướng Italia. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Romano Prodi. Hai bên cùng trao đổi, thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ chính trị và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Italia, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và giáo dục.

D.H
Tổng hợp

MỚI - NÓNG