Thủ tướng Czech sẽ từ chức

Thủ tướng Czech sẽ từ chức
TP - Thủ tướng Czech Petr Necas hôm 17/6 thông báo sẽ từ chức sau nhiều ngày chịu áp lực chính trị trước vụ bê bối tham nhũng của cấp dưới.
Vợ chồng Thủ tướng Petr Necas và Chánh văn phòng Jana Nagyova (phải). Ảnh: The Australian
Vợ chồng Thủ tướng Petr Necas và Chánh văn phòng Jana Nagyova (phải). Ảnh: The Australian.

Áp lực đối với ông Necas ngày càng tăng từ khi các công tố viên từ thứ 6 tuần trước buộc tội Chánh văn phòng Nội các Jana Nagyova có hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Hai cựu nghị sĩ, một cựu bộ trưởng, cựu giám đốc và đương kim giám đốc cơ quan tình báo quân đội cũng đã bị bắt giữ.

Vụ việc bị phát giác khi cảnh sát lục soát văn phòng chính phủ và nhà riêng, thu giữ 150 triệu koruna (khoảng 160 tỷ đồng), hàng chục cân vàng và nhiều tài liệu.

Các thám tử cho biết, bà Nagyova bị nghi ngờ hối lộ cho hai cựu nghị sĩ bằng chức vụ trong một số doanh nghiệp nhà nước để đổi lấy việc họ từ bỏ vị trí trong Quốc hội.

Bà Nagyova, đồng minh thân cận của ông Necas gần thập kỷ qua, cũng bị nghi ngờ ra lệnh cho cơ quan tình báo quân đội theo dõi 3 người một cách bất hợp pháp.

Báo chí Czech đưa tin, bà Radka Necasova, vợ của Thủ tướng Necas, nằm trong số 3 người bị theo dõi. Ông Necas vừa thông báo, vợ chồng ông đang làm thủ tục ly dị.

Ông Necas phủ nhận mọi cáo buộc đối với bà Nagyova và 5 người khác. “Cá nhân tôi tin rằng, tôi không làm gì không trung thực và các đồng nghiệp của tôi cũng vậy”, ông nói.

Nhưng sau đó, hôm qua, ông Necas lại phát biểu trên truyền hình: “Tôi sẽ rút lui khỏi vị trí thủ tướng từ ngày mai. Toàn bộ chính phủ do đó cũng sẽ từ chức theo tôi”.

Trước đó, đảng Dân chủ Xã hội đối lập cảnh báo sẽ gây sức ép để bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội, nếu ông Necas không chịu từ chức.

Gia Tùng
Theo The Australian, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG