Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng kết thúc phần chất vấn, 9h55' sáng nay (12/11), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Đầu giờ sáng nay (12/11), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu về các vấn đề phục hồi kinh tế cũng như xây dựng chiến lược đầu tư căn cơ để hạn chế làn sóng người lao động về quê như thời gian qua.

Chất vấn ngày 12.11.2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

12/11/2021 08:23

Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) về làn sóng người lao động về quê và chiến lược đầu tư trên bình diện cả nước để hạn chế một cách căn cơ những làn sóng di cư trong tương lai, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Phải nhìn nhận vấn đề là một cách đầy đủ. “Phải coi đây là một vấn đề lớn liên quan đến an ninh, trật tự, xã hội. Đây là việc chưa có tiền lệ trước đây nên chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó”, ông Dũng nói.

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 1

ĐBQH Nguyễn Anh Trí

Về góc độ chủ quan là khả năng dự báo, ứng phó, khả năng xử lý tình huống. Đây là bài học quý để chúng ta rút ra trong thời gian chống dịch. Ở góc độ đầu tư, ông Dũng cho rằng có những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư, cơ chế chính sách, xây dựng thị trường lao động. Để bảo đảm phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng miền, địa phương trong tương lai để sự phát triển hợp lý. Từ đó, việc di chuyển của người lao động giảm đi.

12/11/2021 08:34

Bộ KH&ĐT xây dựng hai kịch bản cho kinh tế

Với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hòa Bình) về phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đã xây dựng hai kịch bản cho kinh tế, có hoặc không có chương trình phục hồi, từ đó xác định các tỷ lệ về mức nợ công, bội chi, lạm phát cho từng kịch bản.

Bộ đang cùng Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước để tính toán sử dụng các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ thế nào cho phù hợp, dựa trên đánh giá khả năng hấp thụ kinh tế và thu xếp nguồn vốn.

Theo ông, cần xây dựng chính sách một cách mạnh dạn hơn để phục hồi và phát triển kinh tế, vừa duy trì tăng trưởng, tăng GDP, tăng thu ngân sách, tạo nhiều việc làm nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn nợ công, bội chi ngân sách.

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, nợ xấu, điều hành linh hoạt cung tiền, đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu, đảm bảo hiệu quả mang tính dẫn dắt nguồn vốn ngoài Nhà nước cùng tham gia.

12/11/2021 08:47

Không nới trần nợ công, bội chi thì không có nguồn lực để phục hồi

Trả lời thêm câu hỏi của các đại biểu về các gói hỗ trợ mà đại biểu đặt ra, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, nếu không nới trần nợ công, bội chi thì chắc chắn sẽ không có nguồn lực để phục hồi và phát triển. Song nếu nới cao quá mà kiểm soát không được, không hiểu quả, sẽ gây mất ổn định vĩ mô, nguy hiểm hơn. Do đó, vấn đề là nới bao nhiêu, chi như thế nào, tất cả những cái này đang tính toán, nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng.

Riêng về đầu tư công, ông Dũng một lần nữa thừa nhận, đây là vấn đề nan giải lâu nay, chưa được giải quyết căn bản. Nếu giải ngân đầu tư công khong tốt, thì gói hỗ trợ phục hồi kinh tế ban hành cũng khó hiệu quả. Vì thế thời gian tới cần phải có các giải pháp căn cơ để khắc phục

12/11/2021 09:08

Rủi ro lạm phát có thể quay trở lại

Trao đổi thêm về các câu hỏi của đại biểu đặt ra về chính sách tiền tệ trong phục hồi kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho rằng, năm 2021, chỉ tiêu kiềm chế lạm phát dưới 4% có thể đạt được. Tuy nhiên năm 2022, rủi ro lạm phát có áp lực rất lớn.

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 2

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng

“Khi nền kinh tế thế giới đã và dần phục hồi, giá cả hàng hóa đang có xu hướng gia tăng, một số mặt hàng như xăng dầu tăng rất mạnh, nhiều nước phát triển đã ghi nhận mức lạm phát cao nhất lịch sử. Với nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, áp lực rủi ro lạm phát rất lớn”, bà Hồng phân tích.

Dẫn bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008- 2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng, nếu tính toán không cẩn thận, rủi ro lạm phát có thể quay trở lại.

Vì thế, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo cố gắng tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất nhưng phải đảm bảo mức độ an toàn của từng tổ chức tín dụng và hệ thống. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tính toán các gói hỗ trợ lãi suất hợp lý, trên cơ sở ổn định vĩ mô, phòng ngừa rủi ro lạm phát.

12/11/2021 10:07

9h55', Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Báo cáo Quốc hội, thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước đã cơ bản đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm về các báo cáo của Chính phủ, nhất là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và chia sẻ, cảm thông sâu sắc và đồng tình ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

“Qua thảo luận của Quốc hội và thực tiễn thời gian qua cho thấy, càng trong khó khăn, thử thách, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, một tài sản vô giá của đất nước, càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ, nhất là nghĩa đồng bào, tình đồng chí, sự yêu thương, đùm bọc và sức mạnh của ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên của Nhân dân ta được thể hiện đậm đà, sâu sắc trong những ngày tháng gian khó phòng, chống đại dịch theo lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Thủ tướng chia sẻ.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xin chia sẻ, cảm thông sâu sắc với đồng bào, đồng chí về những mất mát, tổn thất về tinh thần, vật chất, nhất là với những gia đình mất người thân do dịch COVID-19. “Chúng ta tôn vinh, tri ân, cảm ơn và đánh giá rất cao những nỗ lực, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân; sự cống hiến to lớn, hy sinh quên mình của các lực lượng tuyến đầu, nhất là ngành y tế và cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đội ngũ cán bộ cơ sở, các tổ công tác cộng đồng, các nhóm thiện nguyện trong phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Nhân dân. Chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng đề xuất, khen thưởng bậc cao đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch vừa qua”, Thủ tướng bày tỏ.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, trong tháng 10 và những ngày đầu tháng 11, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đổi mới về tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức phòng, chống dịch theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Dư nợ tín dụng 10 tháng tăng trên 8,7%; tỷ giá, lãi suất ổn định, dự trữ ngoại hối được củng cố. Xuất khẩu tháng 10 tăng 6,4% và xuất siêu 2,85 tỷ USD; công tác bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống người dân tiếp tục được các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, như nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nêu, chúng ta còn rất nhiều khó khăn, thách thức cả trước mắt và lâu dài. Tình hình kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro; sức ép lạm phát tăng. Sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực còn rất khó khăn, nhất là du lịch, lưu trú, vận tải...; số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn lớn. Tình trạng thiếu lao động cục bộ và đứt gãy một số chuỗi sản xuất, cung ứng cần sự nỗ lực rất lớn để khắc phục. Lao động, việc làm, đời sống tinh thần, vật chất của một bộ phận người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề...

12/11/2021 10:13

Đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm vắc-xin trên toàn quốc

Trong những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng cho biết, Chính phủ tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đang khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt là đẩy nhanh tốc độ bao phủ tiêm vắc-xin trên toàn quốc; chủ động chuẩn bị thuốc điều trị; tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh để phát triển kinh tế- xã hội. Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, tình hình dịch bệnh và an ninh biên giới, biển đảo diễn biến phức tạp, trong khi đó các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục chống phá quyết liệt, chúng ta vẫn tập trung củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; đặc biệt phải giữ vững ổn định chính trị để phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; đồng thời chú trọng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo tinh thần "trong ấm, ngoài êm" và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là ngoại giao vắc-xin. Cũng theo Thủ tướng, sau hơn 1 tháng triển khai, Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, kịp thời và đang được các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực triển khai thực hiện.

“Trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển KTXH, chúng ta vận dụng phương châm và triết lý hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Điều bất biến là đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân; ứng vạn biến là trong điều kiện diễn biến của dịch bệnh có phương pháp và cách tổ chức phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội phù hợp, hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.

12/11/2021 10:35

Từng bước mở cửa lại trường học

Đề cập đến các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, Thủ tướng cho biết, phương châm đặt ra là hỗ trợ đúng, kịp thời, khả thi, hiệu quả; gắn kết hài hòa giữa cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ về cơ chế, chính sách và hỗ trợ về nguồn lực tài chính; bảo đảm nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Liên quan đến các giải pháp phục hồi thị trường lao động, Thủ tướng cho biết, trước mắt, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2021 và đầu năm 2022, bảo đảm thu hút đủ nguồn cung lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trong thời gian sớm nhất gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành để góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Về vấn đề dạy và học trong bối cảnh dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình và phương án cụ thể để từng bước mở cửa lại trường học trong năm 2021. Trong đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo nghiên cứu, đẩy nhanh tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em; chuẩn bị tốt các điều kiện phòng, chống dịch tại trường học; tổ chức dạy học linh hoạt, bằng nhiều phương thức phù hợp với tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục…

“Trong lúc khó khăn nhất của dịch bệnh, chúng ta luôn có niềm tin chiến thắng, niềm tin ấy được thắp sáng bởi tinh thần đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa, đã thống nhất thì thống nhất hơn nữa trong nhận thức và hành động”, Thủ tướng chia sẻ.

12/11/2021 10:57

Thủ tướng: Lấy nguồn lực nhà nước là 'vốn mồi'

Phiên chất vấn Thủ tướng nhận được đăng ký của 27 đại biểu Quốc hội. Đại biểu Vương Thị Hương, đoàn Hà Giang chất vấn Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng trong thời gian tới ra sao?

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm tại phiên chất vấn các Bộ trưởng vừa qua. Theo Thủ tướng, vấn đề hạ tầng bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hay hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng chuyển đổi số…

Về giải pháp, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết phải tổng kết, rà soát lại, xem thực hiện chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước thời gian qua cái gì đã làm được, cái gì chưa làm được, nguyên nhân thế nào, để từ đó xây dựng chiến lược, quy hoạch để phát triển hạ tầng cho phù hợp.

Thủ tướng lưu ý, phải hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình liên quan đến phát triển hạ tầng, để có hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ điều kiện phát triển hạ tầng. Cái gì thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương thì địa phương phải lo, cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ phải lo, cái gì vượt thẩm quyền thì Chính phủ sẽ đề xuất, từng bước hoàn thiện thể chế.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng, phải phân tích về vấn đề đầu tư công, xem nguyên nhân vướng mắc từ đâu. Như phiên chất vấn Bộ trưởng vừa qua đã chỉ ra, có cả nguyên nhân của trung ương và cả địa phương. “Nhưng nguyên nhân chính, theo tôi là do con người”, Thủ tướng bày tỏ, và nhấn mạnh đến việc đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về nguồn vốn, Thủ tướng cho rằng, phải huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, bao gồm cả nguồn lực nhà nước và tư nhân. Trong đó, lấy nguồn lực nhà nước là vốn mồi, kích hoạt nguồn lực xã hội cho đầu tư hạ tầng. Đồng thời, phải có giải pháp công nghệ, để làm sao nâng cao chất lượng, giảm giá thành.

Giải pháp tiếp theo, Thủ tướng cho rằng, đó là vấn đề quản trị trong phát triển hạ tầng, làm sao không lãng phí, chống tiêu cực, và công khai minh bạch trong phát triển hạ tầng.

12/11/2021 11:07

Tránh tiêu cực hay bỏ sót đối tượng cần được hỗ trợ

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) chất vấn Thủ tướng về chính sách và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân thời gian qua còn nhiều bất cập, giải pháp khắc phục bất cập và sắp tới sẽ có thêm chính sách hỗ trợ nào?.

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những bất cập mà đại biểu nêu đã được các Bộ trưởng trả lời vừa qua. Đề cập đến những giải pháp trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, phải rà soát, đánh giá lại các chính sách vừa rồi đã làm được gì và vấn đề gì chưa thực hiện được, nguyên nhân từ đâu để từ đó rà soát lại các đối tượng, phạm vi, mức độ về hỗ trợ. Từ đó có căn cứ định ra một số chính sách hỗ trợ cho phù hợp, hiệu quả và tránh được tiêu cực như trục lợi chính sách hoặc bỏ sót hay một số vấn đề xảy ra như vừa qua.

12/11/2021 11:16

Dịch bệnh bộc lộ một số yếu kém về y tế dự phòng, y tế cơ sở

Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang nêu chất vấn: Tình hình dịch bệnh đến nay đã cơ bản được kiểm soát, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Đề nghị Thủ tướng cho biết chương trình hành động ứng phó với dịch COVID-19 trong thời gian tới?

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 5

Đại biểu Ma Thị Thúy

Trả lời chất vấn, Thủ tướng nhấn mạnh, dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Sau hai năm thực hiện chống dịch, Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đã đưa ra được các trụ cột để phòng chống dịch, như: Cách ly nhanh chóng, hẹp nhất, nhanh nhất có thể; về xét nghiệm, theo Thủ tướng, vi rút “nhìn không thấy, nếm không được, ngửi không được”, nên phải xét nghiệm trên cơ sở đảm bảo khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn. Còn về điều trị, phải từ sớm, từ xa để ngăn chặn bệnh nhân chuyển nặng, giảm tử vong. Từ đó, Chính phủ đã hình thành công thức chống dịch, đầu tiên là “5K”, rồi 5K + vắc xin, sau đó cộng thêm thuốc điều trị, công nghệ và đề cao ý thức người dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết, dịch bệnh cũng làm bộc lộ một số yếu kém về y tế dự phòng và y tế cơ sở, cần phải củng cố. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất, lo nhất là nguồn nhân lực, vì đào tạo nguồn nhân lực ngành y phải mất nhiều năm. Vì vậy, sắp tới cần tập trung cho vấn đề này, đồng thời có chính sách thu hút nguồn nhân lực được đào tạo xuống cơ sở.

12/11/2021 12:04

Phát triển căn cơ hạ tầng cho đồng bằng Sông Cửu Long

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh (Vĩnh Long) chất vấn Thủ tướng về giải pháp cũng như các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long là gì? Chính sách phát triển vùng và liên vùng thế nào để phát huy thế mạnh của vùng, để người dân an cư lạc nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình?.

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 6

Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh, quyết sách căn cơ là tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Muốn vậy phải giải quyết nút thắt về hạ tầng, bao gồm giao thông đường bộ, trong đó có đường cao tốc, giao thông thủy nội địa; thích ứng biến đổi khí hậu; và hạ tầng y tế, giáo dục.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, vừa qua Chính phủ có Nghị quyết 120 về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính phủ đang suy nghĩ cơ chế để xin ý kiến cấp có thẩm quyền, phát triển căn cơ 3 hạ tầng cho đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó mới có doanh nghiệp về đầu tư, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Khi người dân có công ăn việc làm thì yên tâm ở quê.

12/11/2021 12:06

Cá thể hóa trách nhiệm để giữ sự liêm chính

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, đoàn Thái Nguyên chất vấn về chiến lược xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả. Đại biểu đề nghị Thủ tướng nêu cụ thể các giải pháp để triển khai, thực hiện thành công mục tiêu này?.

Thủ tướng: Chúng ta vừa đàm phán mua vắc xin, vừa nghiên cứu sản xuất trong nước ảnh 7

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thông điệp này dựa trên kinh nghiệm, bài học nhiều thế hệ lãnh đạo đi trước. Theo Thủ tướng, bên cạnh hoàn thiện thể chế, Chính phủ hướng đến tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm tra, giám sát, cá thể hóa trách nhiệm để giữ sự liêm chính. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ xây dựng quy định, quy chế để kiểm tra, giám sát theo quy định.

12/11/2021 12:10

Thủ tướng: Chúng ta đang đi hai chân trong vấn đề vắc xin

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) chất vấn Thủ tướng về những kinh nghiệm, bài học rút ra được trong quá trình chống dịch vừa qua?

Trả lời câu hỏi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, có 5 bài học kinh nghiệm được Chính phủ rút ra từ đợt phòng chống dịch vừa qua.

Thứ nhất, là cách tiếp cận phòng, chống dịch theo hướng toàn dân, lấy người dân là trung tâm và chủ thể phòng, chống dịch, từ đó triển khai các chính sách đều hướng tới người dân.

Thứ hai, việc phòng, chống dịch hiệu quả còn được hỗ trợ từ tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Khi tình hình bùng phát mạnh tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Tổng Bí thư cũng ra lời kêu gọi. “Đây như lời hiệu triệu và chúng ta sẵn có tinh thần đại đoàn kết dân tộc nên huy động được ngay sức mạnh này vào phòng, chống dịch”, Thủ tướng chia sẻ.

Thứ ba, theo Thủ tướng, các địa phương đã ứng phó linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh, dù đây là vấn đề chưa từng có tiền lệ. Khi nhận thấy năng lực y tế cấp cơ sở yếu, lập tức quân đội và công an được điều động bổ sung hỗ trợ. Dù vẫn còn một số hạn chế nhưng việc huy động quân đội và công an vào công tác phòng, chống dịch là một kinh nghiệm tốt.

Thứ tư, khi chưa đủ vắc xin để ngăn chặn dịch bệnh, các chính sách an sinh xã hội đã góp phần giúp người dân an tâm, phối hợp cùng chính quyền chống dịch. Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh cải thiện sẽ có tổng kết để đưa ra bài học vận dụng về riêng vấn đề này.

Thứ năm, ngoài việc sử dụng nguồn lực trong nước, Việt Nam đã huy động được sự giúp đỡ của quốc tế, đặc biệt trong vấn đề vắc xin. “Có thể nói, chúng ta đang đi hai chân trong vấn đề vắc xin, vừa đàm phán mua từ quốc tế vừa nghiên cứu sản xuất trong nước”, Thủ tướng cho biết.

MỚI - NÓNG