Thủ tướng chủ trì Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II năm 2020

Thủ tướng chủ trì Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ I năm 2018. Ảnh: Xuân Tùng
Thủ tướng chủ trì Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp lần thứ I năm 2018. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Chiều nay (27/11), tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II năm 2020 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước vượt qua thách thức”. Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hoạt động trao đổi, thảo luận với thanh niên khởi nghiệp.

Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II năm 2020 là hoạt động trọng tâm của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest 2020. Cùng tham gia trao đổi tại Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành; cá nhân và tổ chức hệ sinh thái khởi nghiệp; người trẻ có dự án khởi nghiệp.

 Theo ban tổ chức, trước khi diễn ra diễn đàn, đã thực hiện 4 hội nghị chuyên đề trực tuyến tham vấn cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong và ngoài nước với hàng chục nghìn lượt tiếp cận.

 Qua đó, ban tổ chức chọn lọc và đề xuất 4 nhóm vấn đề để đối thoại, kiến nghị tới Thủ tướng và các bộ, ngành, gồm: Chính sách tài chính cho khởi nghiệp; Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, cơ hội và vai trò của thanh niên khởi nghiệp; Nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt để thanh niên khởi nghiệp đóng góp vào nền kinh tế; Hệ sinh thái cho thanh niên khởi nghiệp – thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

 Chia sẻ trước diễn đàn, anh Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: "Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn tại diễn đàn lần này, thanh niên khởi nghiệp, startup có sáng kiến, những hiến kế với Chính phủ, Thủ tướng đề ra những khung chính sách mới, giải pháp mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình khởi nghiệp củacác doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.