Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát thực địa sân bay Vinh, khu vực quy hoạch xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò và một số dự án giao thông trọng điểm khác của Nghệ An.

Cùng đi với Thủ tướng Phạm Minh Chính có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện có công suất 2 triệu khách/năm, nhu cầu vận tải hành khách tăng nhanh (lượng khách qua cảng năm 2015 là 1,376 triệu, năm 2020 là 2 triệu, tăng 45,5%). Hiện, Cảng hàng không quốc tế Vinh đang được UBND tỉnh Nghệ An đề xuất đầu tư nhiều hạng mục quan trọng bằng nguồn vốn hợp tác công tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An ảnh 1

Báo cáo với Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, hiện có một số vướng mắc liên quan tới khu vực đất quốc phòng trong quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Về vấn đề này, Thủ tướng đề nghị giải quyết theo hướng khai thác sân bay lưỡng dụng cả dân sự và quân sự. Sớm bố trí đất quốc phòng ở vị trí phù hợp tạo thuận lợi nhất cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi cần thiết. Đồng thời đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với các dự án cải tạo, nâng cấp sân bay, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cảng nước sâu Cửa Lò được quy hoạch tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cảng được xác định nằm ở vị trí tốt của khu vực Bắc Trung bộ, thuận lợi cho giao dịch thông thương hàng hóa quốc tế, đặc biệt là trung chuyển hàng cho nước bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai, tìm nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị tỉnh Nghệ An cân đối, bố trí, thu hút nguồn vốn đầu tư bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho dự án nâng cấp sân bay Vinh và cảng nước sâu Cửa Lò để tạo động lực phát triển mới cho địa phương và vùng. Bên cạnh đó làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận về phương án và những yêu cầu đặt ra đối với dự án Cảng nước sâu Cửa Lò

Tiếp đến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác khảo sát dự án đường ven biển tỉnh Nghệ An. Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 có chiều dài tuyến là 64,47 km, đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 8/2021, tổng mức đầu tư là 4.651 tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có dự án đường ven biển. Cụ thể, năm 2022, dự án được bố trí 1.620 tỷ đồng, gồm 1.450 tỷ ngân sách Trung ương và 170 tỷ đồng ngân sách địa phương, hiện đã giải ngân gần 70%.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về các phương án xây dựng tuyến đường nối từ thành phố Vinh về thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Thủ tướng đề nghị tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, giao ban hàng tuần, hoàn thành dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ. Trong đó, thực hiện đúng Nghị quyết của Chính phủ về giải quyết vấn đề mỏ vật liệu cho các dự án đường bộ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Nếu gặp khó khăn, vướng mắc ngoài tầm giải quyết thì phải báo cáo kịp thời cấp trên; đồng thời tư vấn phải thường xuyên có mặt tại hiện trường; đảm bảo quy hoạch các mỏ nguyên vật liệu phục vụ dự án và quan điểm là cần giao các mỏ này cho nhà thầu hoặc chủ đầu tư, không qua khâu trung gian”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Nghệ An

Thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Quân khu 4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Địa bàn Quân khu 4 có vị trí hết sức đặc biệt; trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là địa bàn ác liệt nhất, nối miền Bắc và miền Nam, nối giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án trọng điểm tại Nghệ An ảnh 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo một số nội dung quan trọng tại Nghệ An

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng văn hoá trong quân đội. Quân khu cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc thêm nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, góp phần xây dựng Đảng trong quân đội gương mẫu, tiêu biểu. Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Quân khu 4 phải là Quân khu gương mẫu, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực.

MỚI - NÓNG