Các bên phải thực hiện giải pháp chính trị thông qua thương lượng, thông qua Quốc hội, chứ không phải tuần hành, biểu tình trên đường phố, ông nói.
Đợt biểu tình chống chính phủ đầu tháng 1 dẫn tới xô xát khiến 4 người chết, 26 người bị thương. Sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7/2013, đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia, do ông Sam Rainsy đứng đầu, tẩy chay quốc hội, liên tục kêu gọi biểu tình và tổ chức biểu tình chống chính phủ, đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức.
Ngày 17/1, Đô trưởng Phnom Penh, ông Paso Cheatvong, chỉ thị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết cổ truyền sắp tới của cộng đồng người Việt Nam và Trung Quốc tại thủ đô Campuchia. Theo đó, cấm tổ chức tuần hành trái phép, cấm đốt pháo, bắn pháo hoa…