Thủ tướng Anh quan tâm tới vấn đề nợ của các CLB

Thủ tướng Anh quan tâm tới vấn đề nợ của các CLB
TPO - Trong cuộc họp báo thường niên tại văn phòng thủ tướng tại số 10 phố Downing, London, Anh, hôm nay, Thủ tướng Anh Gordon Brown nhắc nhở một số câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng về vấn đề tài chính với những khoản nợ quá lớn.
Thủ tướng Anh quan tâm tới vấn đề nợ của các CLB ảnh 1
Thủ tướng Vương quốc Anh, Gordon Brown, nói về vấn đề nợ trong bóng đá trong cuộc họp báo hàng tháng, số 10 phố Downing, London, ngày 26/1. Ảnh Reuters 

Ông Gordon Brown cho rằng, một số CLB bóng đá đang nợ “quá nhiều”, yêu cầu họ “cần nghiêm túc xem xét trách nhiệm đối với cổ động viên”, sau khi các cuộc biểu tình phản đối chủ sở hữu diễn ra quanh sân Old Trafford (Man United) và Fratton Park (Portsmouth).

Tuy nhiên, ông Brown cũng nhấn mạnh, chính phủ sẽ không can thiệp mà “tự các câu lạc bộ giải quyết vấn đề này” và Bộ trưởng Thể thao, ông Gerry Sutcliffe, sẽ bàn kỹ hơn với đại diện các câu lạc bộ trong ba tuần tới.

Gia tộc tỷ phú Glazer mới hoàn tất việc tái cơ cấu 504 triệu bảng, trong tổng số 716,5 triệu bảng họ vay để mua CLB Manchester United hồi năm 2005, thông qua phát hành cổ phiếu. Nhưng, họ cũng phải chi tới 54 triệu bảng cho các khoản lãi và chi phí tư vấn phát hành cổ phiếu.

Bên cạnh đó, việc CLB Portsmouth gặp rắc rối tài chính đến nỗi từng phải nợ lương cầu thủ, cùng với các khoản nợ lớn tại một số câu lạc bộ khác khiến nhiều chuyên gia lo ngại về vấn đề tài chính thiếu lành mạnh trong bóng đá Anh.

Hồi năm 2008, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, Lord Triesman, từng gây ra mối bất hòa với ban tổ chức Premier League, khi ông cảnh báo về các “khoản nợ chồng chất” trong bóng đá Anh và cựu bộ trưởng văn hóa Andy Burnham gửi bản kiến nghị gồm bảy điểm yêu cầu các quan chức bóng đá giải thích.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng rất quan tâm tới vấn đề tài chính trong bóng đá. UEFA dự tính áp dụng bộ luật mới từ năm 2012, nhằm ngăn ngừa các câu lạc bộ chi tiêu quá đà. Nếu vi phạm, CLB có thể bị phạt cấm ba năm tham gia các giải bóng đá châu Âu.

Hoài Nam
Theo Guardian

MỚI - NÓNG