Thủ tướng Anh nâng cấp lưới điện để sưởi ấm bể bơi ở nhà riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bể bơi nước nóng tại dinh thự của Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Bắc Yorkshire sử dụng nhiều năng lượng đến mức mạng lưới điện địa phương phải được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu, The Guardian đưa tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hàng chục bể bơi công cộng ở Anh phải đóng cửa do hóa đơn tiền điện tăng vọt.
Thủ tướng Anh nâng cấp lưới điện để sưởi ấm bể bơi ở nhà riêng ảnh 1
Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ảnh: AP

Trong khi nhiều người Anh đang đối mặt với hóa đơn tiền điện tăng cao và phải cố gắng hạn chế sử dụng năng lượng, thì mới đây những thiết bị bổ sung đã được lắp đặt ở vùng xa xôi của Bắc Yorkshire để cung cấp thêm công suất từ lưới điện quốc gia cho dinh thự của Thủ tướng Sunak.

Việc này được tiến hành sau khi ông Sunak xây dựng một bể bơi nước nóng, phòng gym và sân tennis mới trong dinh thự mà ông thường lưu trú vào cuối tuần. Các kỹ sư đã phải lắp đặt một lượng lớn thiết bị và đường dây kết nối mới với lưới điện.

Thủ tướng Sunak sẽ đích thân chi trả phí nâng cấp hệ thống điện – ước tính tốn hàng chục nghìn bảng Anh – ngoài chi phí tiêu thụ năng lượng liên tục cho bể bơi.

Người phát ngôn của Thủ tướng Sunak từ chối bình luận về công việc cải tạo tại nhà riêng của ông. Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy ông Sunak nhận được sự ưu ái từ Northern Powergrid, công ty duy trì mạng lưới điện trong khu vực. Các nhà phát triển và doanh nghiệp thường trả tiền để nâng cấp lưới điện địa phương khi xây dựng các tòa nhà mới.

Ông Sunak được cho là đã mua dinh thự nói trên vào năm 2015 với giá 1,5 triệu bảng Anh. Theo Daily Mail, việc giữ ấm cho bể bơi sẽ tiêu tốn của Thủ tướng Anh khoảng 13.000 bảng mỗi năm.

Thủ tướng Anh nâng cấp lưới điện để sưởi ấm bể bơi ở nhà riêng ảnh 2

Dinh thự ở nông thôn của ông Sunak. Ảnh: The Observer

Từ năm 2019 đến 2022, hơn 60 bể bơi công cộng trên khắp nước Anh đã phải đóng cửa do chi phí năng lượng tăng cao và tình trạng thiếu hóa chất, BBC cho biết vào năm ngoái. Mới tháng trước, những người điều hành một bể bơi gần nhà của Thủ tướng ở Bắc Yorkshire cho biết họ sẽ giảm quy mô phục vụ khách do hóa đơn năng lượng đắt đỏ.

Hôm 7/3, một ủy ban của Hạ viện Anh cho biết “sự thiếu hỗ trợ” từ chính phủ đã buộc khoảng 350 bể bơi công cộng phải đóng cửa hoặc giảm giờ mở cửa.

Vào tháng 1, Chính phủ Anh đã công bố một chương trình giảm giá để giúp các doanh nghiệp đối phó với hóa đơn tiền điện và khí đốt tăng cao.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG