Thủ tướng Anh lên kế hoạch từ chức sau cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo?

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Evening Standard.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Evening Standard.
TPO - Ông Dominic Cummings, cựu cố vấn thân cận của Thủ tướng Anh Boris Johnson, mới đây đã hé lộ việc sếp cũ của mình có một ‘kế hoạch rõ ràng’ về việc sẽ từ chức trong vòng hai năm sau cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo ở nước này, dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2023 hoặc 2024.

Trong một bài đăng trên trang blog Substack của mình, ông Cummings cho biết nếu như Đảng Bảo thủ cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo, ông Johnson sẽ nhanh chóng rời khỏi vị trí lãnh đạo chính đảng này, cùng cương vị người đứng đầu chính phủ Anh, để “kiếm tiền và vui chơi” thay vì hướng đến mục tiêu tại vị đến hết nhiệm kì.

“Không giống như các vị Thủ tướng khác, [ông Johnson] đã có kế hoạch rõ ràng rằng mình sẽ từ chức, muộn nhất là vài năm sau cuộc bầu cử tiếp theo. Người đàn ông này muốn kiếm tiền và vui chơi, thay vì cứ mãi yên vị [ở vị trí mà mình đang nắm giữ]”, ông Cummings viết trong bài đăng của mình.

Trong bài đăng nói trên, người từng được coi là “cánh tay phải” của thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho rằng lời hứa về việc tổ chức một cuộc điều tra độc lập về cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ nước này vào đầu năm 2022 mà ông Johnson đưa ra thực chất là để vị thủ tướng 56 tuổi trì hoãn việc đưa ra những đánh giá chính thức liên quan đến “hiệu quả công việc” trong nhiệm kì của mình cho đến khi đã rời khỏi nhiệm sở.

Thủ tướng Anh lên kế hoạch từ chức sau cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo? ảnh 1

Ông Cummings đã nhiều lần công khai chỉ trích chính phủ Anh kể từ khi rời khỏi cương vị cố vấn cho thủ tướng Johnson hồi cuối năm ngoái. Ảnh: The Guardian.

Theo kế hoạch, cuộc Tổng tuyển cử tiếp theo tại Vương quốc Anh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2024. Mặc dù vậy trong trường hợp đề xuất chỉnh sửa đạo luật nhiệm kỳ cố định của Quốc hội nước này do ông Johnson đề xuất, trong đó quyền giải tán cơ quan lập pháp và tổ chức bầu cử trước thời hạn sẽ được “trao trả” cho người đứng đầu chính phủ, được thông qua, vị thủ tướng 56 tuổi sẽ có quyền kêu gọi Tổng tuyển cử trước thời điểm nói trên.

Một số nhà phân tích chính trị tại đảo quốc sương mù đã nhận định một cuộc Tổng tuyển cử sớm được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2023, sẽ có khả năng xảy ra cao nhất trong trường hợp những điều chỉnh nói trên chính thức có hiệu lực và nếu như những tuyên bố mà ông Cummings đưa ra là chính xác, điều này đồng nghĩa với việc thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ rời nhiệm sở vào năm 2025 hoặc chậm nhất là năm 2026.

Phản ứng trước những thông tin mà ông Cummings đã tiết lộ cho hàng loạt tờ báo lớn tại Anh trong ngày hôm qua, Thư ký báo chí của thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết những gì mà vị cựu cố vấn đưa ra là “hoàn toàn vô nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh ông Johnson cùng nội các của mình vẫn đang nỗ lực làm việc để hiện thực hóa những cam kết trong tuyên bố tranh cử được đưa ra trong cuộc Tổng tuyển cử hồi cuối năm 2019, đồng thời đưa nước Anh thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra trong thời gian sớm nhất.

Theo The Independent
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...