Thủ tướng Anh Gordon Brown phát biểu tại Quốc hội Israel ngày 21/7. Ảnh: Reuters |
Ông Brown đưa ra những cảnh báo đối với Tehran trong bài phát biểu tại Quốc hội Israel, khép lại chuyến công du 2 ngày tới Tel Aviv và khu Bờ Tây.
“Hiện Iran có 2 lựa chọn rõ ràng: hoặc ngừng chương trình làm giàu uranium và chấp nhận các đề xuất đàm phán, hoặc đối mặt với sự cô lập và phản ứng tập thể của không chỉ một nước mà của cả thế giới” - Ông Brown nói.
Thủ tướng Anh khẳng định, London quyết tâm cùng với Mỹ và các nước châu Âu ngăn chặn chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran.
Đề cập tới lời kêu gọi xóa sổ quốc gia Do Thái của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, ông Brown cho rằng những tuyên bố kiểu như vậy “hoàn toàn không xứng đáng với Tổng thống Iran.”
Thủ tướng Anh bày tỏ sự ủng hộ Nhà nước Do Thái: “Cả cuộc đời, tôi luôn tự coi mình là một người bạn của đất nước Israel.” Ông Brown khẳng định Anh và Israel là những đồng minh thân cận trong “cuộc chiến vì tự do”.
Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Anh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng lên giữa Tel Aviv và Tehran. Cả hai nước đều đã tổ chức những cuộc tập trận quân sự trên quy mô lớn như một hành động chuẩn bị chiến tranh.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa đạt được bước tiến bộ đáng kể nào.
Sau cuộc gặp hồi cuối tuần qua giữa Iran và các cường quốc, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Javier Solana bày tỏ hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời rõ ràng từ Tehran trong vòng 2 tuần tới liên quan tới những đề xuất của phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.
Linh Huy
Theo Reuters, RIA Novosti