Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ
TPO - Vào đầu giờ chiều nay Thủ tướng Modi đến thăm chùa Quán Sứ, sau đó Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Modi sẽ rời Hà Nội vào chiều tối nay, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong chương trình làm việc bận rộn tại Hà Nội ngày 3/9, ông Narendra Modi đến thăm chùa Quán Sứ, nơi đặt trụ sở của Giáo hội Phật giáo VN, Đại sứ Ấn Độ Harish Parvathaneni cho biết Phật giáo là một trong những cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia, hàng năm nhiều Phật tử Việt Nam sang chiêm bái các di tích Phật giáo ở Ấn Độ, cũng như nhiều hoạt động giao lưu về tôn giáo giữa nhân dân hai nước. 

Bản thân Thủ tướng Narendra Modi, dù theo đạo Hindu, rất coi trọng vai trò của Phật giáo.

Một số hình ảnh về Thủ tướng Ấn Độ khi đến thăm chùa Quán Sứ: 

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 2

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 3

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 4

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 5

Thủ tướng Ấn Độ thăm chùa Quán Sứ ảnh 6

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.